Trước chuyến thăm Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ lạc quan về hòa đàm

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ lạc quan về chuyến thăm Bình Nhưỡng dự kiến vào cuối tuần này, cho rằng các cuộc đàm phán sắp tới với giới chức Triều Tiên sẽ đạt được nhiều tiến bộ hơn nữa.

 

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp báo tại Washington D.C., ngày 14/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 3/10, ông Pompeo nhấn mạnh “ông hài lòng vì có thêm một cơ hội để tiếp tục thúc đẩy cam kết" mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore hồi tháng 6 vừa qua. Ông bày tỏ lạc quan hai bên sẽ đạt được tiến triển và hiểu biết sâu sắc hơn, thúc đẩy kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tiếp theo cũng như duy trì nỗ lực xây dựng một lộ trình phi hạt nhân hóa. 

Khi được hỏi về khung thời gian cho vấn đề phi hạt nhân hóa, nhà ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington muốn đẩy nhanh tiến trình này, song không cam kết theo một thời gian cụ thể. Ngoài ra, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định cộng đồng quốc tế cần tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. 

Trước đó ngày 2/10, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ông Pompeo dự kiến thăm Bình Nhưỡng và gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên ngày 7/10 tới nhằm thảo luận về tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc để thông báo kết quả chuyến thăm Bình Nhưỡng.

Cuối tháng 9 vừa qua, Nhà Trắng tiết lộ thông tin Washington đang thu xếp để có thể tổ chức cuộc gặp lần hai giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau khi Bình Nhưỡng gửi thư đề nghị một cuộc gặp thượng đỉnh khác sau cuộc gặp lần đầu vào tháng 6 tại Singapore.

Tại cuộc gặp này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết nỗ lực hướng tới "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" Bán đảo Triều Tiên. Đổi lại, Tổng thống Trump hứa hẹn đảm bảo an ninh từ phía Mỹ cho Triều Tiên. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán về phi hạt nhân hóa gần như bế bắc khi hai bên vẫn bất đồng về một số vấn đề, trong đó có tuyên bố kết thúc chiến tranh.

Triều Tiên kêu gọi Mỹ chủ động tham gia vào các cuộc đàm phán tuyên bố kết thúc chiến tranh, chứ không chỉ là hiệp định hòa bình.

Trong khi đó, Mỹ tuyên bố sẽ không nhượng bộ trừ khi Bình Nhưỡng tiến hành các bước quan trọng thể hiện đang từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Theo Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Triều Tiên đã tiến hành những bước đi quan trọng và cụ thể nhằm thực thi thỏa thuận mà hai nhà lãnh đạo đã đạt được, nhưng Washington vẫn đề cập đến việc tăng cường các lệnh trừng phạt hơn là nỗ lực giải quyết vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh, mà lẽ ra đã được giải quyết cách đây nhiều thập kỷ.

Nngày 4/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha nhấn mạnh sự cần thiết phải linh hoạt trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, trong bối cảnh người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo dự kiến thăm Bình Nhưỡng vào cuối tuần này.

Phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Hàn Quốc cho rằng Mỹ cần linh hoạt, mặc dù còn tùy thuộc vào thực tế các cuộc đàm phán sắp tới. Bà viện dẫn các bài học từ các vòng đàm phán trước đây với Triều Tiên khi không thể đạt được kết quả trong kiềm chế chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. 

Trước đó, trả lời phỏng vấn của tờ Washington Post ngày 3/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc đề xuất Mỹ nên nhất trí tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), đổi lại Triều Tiên dỡ bỏ cơ sở hạt nhân chính Yongbyon. Bà Kang Kyung-wha nêu rõ nếu Triều Tiên dỡ bỏ vĩnh viễn cơ sở hạt nhân Yongbyon để đổi lại “các biện pháp tương xứng” của Mỹ, như tuyên bố kết thúc chiến tranh, đây sẽ là một bước tiến lớn hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng cho rằng Washington có thể nhận được danh sách các cơ sở hạt nhân và vũ khí của Triều Tiên sau đó.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Mỹ - Triều sẽ sớm chốt lịch cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai
Mỹ - Triều sẽ sớm chốt lịch cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai có thể sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN