Trung Quốc yêu cầu quan chức họp ít, phát biểu ngắn gọn

Các nhà lập pháp hàng đầu Trung Quốc đang yêu cầu đội ngũ cán bộ trên khắp nước này hạn chế tổ chức họp và phát biểu ngắn gọn hơn nhằm xóa bỏ "những thủ tục vô nghĩa".

Chú thích ảnh
Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: Lương Tuấn - P/v TTXVN tại Bắc Kinh

Hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) ngày 6/8 đưa tin, tinh giản các cuộc họp và giới hạn độ dài văn bản ở mức 5.000 từ là một trong những đề xuất trong thông báo chi tiết của chính phủ, được ban hành nhằm "giải phóng cán bộ cơ sở khỏi nạn quan liêu và những thủ tục vô nghĩa".

Thông báo do Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện đồng ban hành.

Theo thông báo do Xinhua đăng tải, việc cắt giảm các cuộc họp và giấy tờ không cần thiết sẽ giảm bớt gánh nặng cho cán bộ. Ngoài ra, theo quy định mới, các cuộc họp công vụ sẽ không còn hoa tươi hay phông nền.

Theo China Daily (Trung Quốc), thông báo cũng có nội dung yêu cầu kiểm soát chặt chẽ số lượng tài liệu và cuộc họp, nội dung phải súc tích, đi thẳng vào vấn đề.

Bên cạnh đó là đề xuất tinh giản, giảm thiểu hoặc tích hợp các nền tảng kỹ thuật số và ứng dụng di động dùng trong công tác hành chính, để cán bộ cơ sở tập trung hơn vào công việc thực tế.

Trong thập niên qua, Trung Quốc đã tăng cường cuộc chiến chống lại chủ nghĩa hình thức và quan liêu bằng nhiều biện pháp nhằm giúp cán bộ cơ sở không phải tham gia vào các cuộc họp không cần thiết hoặc viết báo cáo dài dòng.

Một số thành phố tại Trung Quốc cũng đã có những động thái thiết thực. Ví dụ, tại Trùng Khánh, cán bộ cơ sở giờ đây có nhiều thời gian hơn để đến thăm, tương tác với người dân và giải quyết vấn đề trực tiếp bởi thành phố đã thiết lập một hệ thống thông minh tạo điều kiện chia sẻ thông tin liền mạch giữa các cấp chính quyền, từ các cơ quan thành phố đến quận, huyện và thôn bản. Sáng kiến này giúp cán bộ cơ sở giảm thời gian dành cho các công việc như thu thập dữ liệu và điền biểu mẫu.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Ấn Độ và Trung Quốc phản ứng với lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dầu Nga
Ấn Độ và Trung Quốc phản ứng với lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dầu Nga

Trước sức ép trừng phạt từ chính quyền Trump, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn kiên quyết tiếp tục nhập khẩu dầu Nga, khẳng định chính sách năng lượng độc lập và bác bỏ áp đặt từ Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN