Trung Quốc yêu cầu Mỹ không ủng hộ Nhật trong tranh chấp lãnh hải

Giới chức cấp cao quân đội Trung Quốc lên tiếng yêu cầu Mỹ không đứng về phía Nhật Bản trong các tranh chấp chủ quyền tại quần đảo mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, còn Nhật Bản gọi là Senkaku.

Ông Vương Quán Trung tiếp đón ông James Millers trước cuộc hội đàm giữa 2 bên. Ảnh:Getty Images


Hôm nay, 13/9, phát biểu trong cuộc gặp với Thứ trưởng BQP Mỹ James Miller đang có chuyến thăm tại Bắc Kinh, ông Vương Quán Trung, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cho biết, nước này sẽ quyết tâm bảo vệ chủ quyền, đồng thời duy trì thái độ kiềm chế trong các tranh chấp. Ông Vương Quán Trung bày tỏ, Điếu Ngư/Senkaku không nên trở thành vấn đề giữa Trung Quốc và Mỹ; Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ không là bên thứ 3 trong tranh chấp tại quần đảo này. Mỹ nên có sự thống nhất về quan điểm và chính sách, không đưa ra các tín hiệu sai lệch hay ủng hộ một bên liên quan.

Phó Tổng tham mưu trưởng Vương Quán Trung phát biểu, Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ giải quyết vấn đề một cách đúng đắn, để không làm ảnh hưởng đến lợi ích chiến lược chung giữa hai nước. Trích dẫn phát biểu của Thứ trưởng Miller, ông Vương cho biết, Mỹ giữ quan điểm không đứng về một bên nào trong cách tranh chấp lãnh thổ, kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, đồng thời ủng hộ Trung Quốc sử dụng giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề.

Quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn thứ 2, thứ 3 thế giới đã trở nên căng thẳng liên quan đến chủ quyền đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Máy bay và tàu chiến hai bên thời gian gần đây đã liên tục có các màn rượt đuổi lẫn nhau tại không phận, hải phận ở khu vực này, gây ra các mối đe dọa về khả năng xảy ra xung đột.

Từ trước đến nay, Trung Quốc vẫn luôn nghi ngờ Mỹ có lợi ích trong các tranh chấp, vì Hiệp định an ninh Nhật – Mỹ có điều khoản cho phép Mỹ can thiệp bảo vệ Nhật Bản nếu có một cuộc tấn công vào lãnh thổ nước này.


HT (Straitstimes)

Nhật tăng cường tiềm lực bảo vệ Senkaku
Nhật tăng cường tiềm lực bảo vệ Senkaku

Hãng tin Kyodo đưa tin, lực lượng tuần duyên của Nhật Bản vừa đệ trình khoản ngân sách 196,3 tỉ yên (khoảng 2 tỉ USD) trong năm tài khóa 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN