Trung Quốc: Yến tiệc xa hoa rút vào bí mật

Nhằm tránh trở thành tâm điểm chỉ trích vì phô trương lãng phí, quan chức nhiều địa phương ở Trung Quốc đã rút vào tiệc tùng bí mật, hơn nữa, các bữa tiệc này còn xa hoa hơn.

Tờ Bưu Điện Hoa Nam buổi sáng của Hong Kong ngày 27/3 dẫn lời hai quan chức tỉnh Phúc Kiến cho biết từ khi lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc kêu gọi chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, sống thanh liêm, việc tổ chức yến tiệc ở bên ngoài bị ngăn cấm. Chính quyền nhiều địa phương đã cải tạo lại nhà ăn của mình và mời các đầu bếp tốt nhất trên địa bàn tới chế biến món ăn.

Những bữa tiệc xa hoa rất lãng phí. Ảnh: Internet.


Một vị quan chức nói: “Cách làm này không chỉ có ở Phúc Kiến, mà còn diễn ra tại nhiều tỉnh khác tại Trung Quốc. Các địa phương có rất nhiều biện pháp để né tránh quy định nêu trên”.

Theo vị quan chức này, các nhà ăn sau khi được cải tạo lộng lẫy không khác gì nhà hàng 5 sao, có phòng riêng và đầu bếp cao cấp. Nhờ vậy, các quan chức không cần phải ra ngoài ăn tiệc, tất cả đều có thể giải quyết trong tòa nhà của chính quyền.

Vị quan chức khác nói: “Yêu cầu thực hành tiết kiệm quá khắt khe… Chúng tôi buộc phải rút vào bí mật. Chỉ cần không bị truyền thông đại chúng và người dân phát hiện, cấp trên sẽ không trừng phạt chúng tôi”.

Theo một nhân vật có liên quan tới Cục Quản lý Hành chính Công thương Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc), có một nguyên nhân khác khiến các quan chức địa phương rút vào tiệc tùng bí mật, đó là nếu không tiêu hết ngân sách năm, ngân sách dành cho năm sau sẽ bị cắt giảm.

Vì không thể tiêu tiền ngân sách cho đơn vị ngoài cơ quan công quyền, cũng không thể ra ngoài tổ chức yến tiệc đãi khách, cho nên, việc cải tạo nhà ăn cơ quan đã trở thành một biện pháp tốt đảm bảo ngân sách năm được tiêu hết.

Ngoài việc chuyển địa điểm tiệc tùng từ các nhà hàng bên ngoài về nhà ăn của chính quyền, một số quan chức còn tiến hành cải tạo nơi ở của mình thành nơi có thể thết đãi bạn bè ăn uống và mát xa.

Tờ Bưu Điện Hoa Nam buổi sáng cho biết nơi ở của một ông chủ nhà máy sản xuất thuốc tại tỉnh Cát Lâm nhìn bên ngoài giống như nhà một nông dân giản dị, tuy nhiên, bên trong đã được cải tạo đạt mức cao cấp.

Để thết đãi bạn bè thân thiết, ông chủ nhà máy này mời đầu bếp hàng đầu ở địa phương tới chế biến món ăn và trang bị phòng tắm rất đầy đủ, khách đến ngoài ăn uống còn có thể mát xa và tắm bể sục.

Một vị quan chức được tờ Bưu Điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời nói rằng từ khi phong trào phòng chống tham nhũng được triển khai, rất nhiều quan chức Trung Quốc đều muốn biến nhà mình thành nơi tụ tập ăn uống vì nó không chỉ mang lại cho họ cảm giác an toàn mà toàn bộ thức ăn và dịch vụ đều miễn phí.

Trong kỳ họp Lưỡng hội kết thúc vào giữa tháng 3 vừa rồi, một đại biểu Nhân đại Toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc từng nói rằng tổ chức tiệc xa hoa là truyền thống lâu nay, không thể sửa đổi trong một khoảng thời gian ngắn được.


Huyền Linh
Giới trẻ Hồng Công và tiệc cưới “thập toàn thập mĩ”
Giới trẻ Hồng Công và tiệc cưới “thập toàn thập mĩ”

Tháng 3/2012, Hà và Giang mới cùng về ở trong một tổ ấm. Nhưng ngay từ tháng 10 này, đôi bạn đã lên kế hoạch cho ngày lễ trăm năm của mình và cũng như nhiều cặp uyên ương khác ở Hồng Công (Trung Quốc), họ chọn cho mình kiểu tiệc cưới “thập toàn thập mĩ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN