Trung Quốc vẫn mở rộng sản xuất bất chấp chính sách của Mỹ

Gần 1 năm trôi qua kể từ khi Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng với lời hứa sẽ đưa sản xuất quay trở lại Mỹ, sản xuất có bùng nổ nhưng lại diễn ra ở Trung Quốc. Ngành sản xuất ở Trung Quốc có một năm đầy thắng lợi với sản lượng ô tô, máy móc, hóa chất tăng đột biến và bất chấp thuế quan của Mỹ, Trung Quốc vừa đạt được kỷ lục về xuất siêu. 

Chú thích ảnh
Robot hoạt động trên dây chuyền lắp ráp xe ô tô điện của Tập đoàn Li Auto ở Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo Wall Street Journal, số liệu của phía Mỹ cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm 19% trong 11 tháng đầu năm 2025, nhưng Trung Quốc đã  đa dạng hóa và chuyển xuất khẩu qua châu Á (tăng 14%), EU (tăng 8%), Mỹ Latinh (tăng 7%) và châu Phi (tăng 1/4).
 
 Trung Quốc chủ trương tăng cường sản lượng công nghiệp và tập trung nguồn lực để tự phát triển các ngành công nghệ tiên tiến nhằm làm chủ công nghệ cao, giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. 
 
Các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump một phần cũng hỗ trợ Trung Quốc, các chính sách áp thuế rộng và lên một loạt các đối tác thương mại khiến hàng hóa Trung Quốc lại dễ cạnh tranh hơn. Ví dụ mức thuế trung bình áp lên Trung Quốc hiện là 37%. Khi mức thuế áp lên Trung Quốc giảm dần sau các cuộc đàm phán, lợi ích trong việc dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc phai nhạt dần vì hệ sinh thái sản xuất ở Trung Quốc hiệu quả hơn các nước lân cận. 
 
 Các diễn biến vừa qua cho thấy doanh nghiệp Trung Quốc có sự thích nghi tốt và trong nhiều trường hợp còn phát triển hơn trước. Nền tảng thương mại điện tử Temu đã trở thành một trong những ứng dụng được tải nhiều nhất ở Mỹ bất chấp thuế quan và việc Mỹ bỏ quy định miễn thuế đối với hàng hóa có giá trị nhỏ.
 
Theo Jouzas Kaziukenas, một nhà phân tích thương mại điện tử, giá cả trên Temu đã tăng trong 12 tháng qua, nhưng so sánh tương đối thì vẫn rẻ hơn hàng hóa sản xuất tại nước Mỹ.

Đoàn Hùng (P/v TTXVN tại Washington)
Mỹ bật đèn xanh bán chip H200 cho Trung Quốc, nhưng liệu Bắc Kinh có mặn mà?
Mỹ bật đèn xanh bán chip H200 cho Trung Quốc, nhưng liệu Bắc Kinh có mặn mà?

Mỹ đã bật đèn xanh để Nvidia bán AI H200 – một trong những dòng chip mạnh nhất của hãng – cho thị trường Trung Quốc. Nhưng vấn đề là liệu Bắc Kinh có muốn mua, hoặc cho phép doanh nghiệp trong nước mua hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN