Trung Quốc tuyên tử hình Chu Trấn Hoành

Theo mạng Tin tức Trung Quốc ngày 28/2, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tín Dương ở tỉnh Hà Nam nước này đã mở phiên xét xử đối với nguyên Trưởng ban Mặt trận Thống nhất tỉnh Quảng Đông Chu Trấn Hoành (Zhou Zhenhong) với tội danh nhận hối lộ. Theo phán quyết của tòa, ông Chu Trấn Hoành bị tuyên phạt tử hình và được hoãn thi hành án 2 năm, tước bỏ vĩnh viễn mọi quyền lợi chính trị, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Ông Chu Trấn Hoành, sinh năm 1957, dân tộc Hán, người Phổ Ninh, Quảng Đông, từng giữ các chức vụ như Phó Bí thư thành ủy, Thị trưởng Trạm Giang của tỉnh Quảng Đông (từ 1998-2002) Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Mậu Danh của tỉnh Quảng Đông (từ 2002-2007) Trưởng ban Mặt trận Thống nhất tỉnh Quảng Đông từ năm 2007 đến tháng 1/2012, sau đó ông đã bị bắt để điều tra.


TTXVN/ Tin tức
Trung Quốc xét xử hàng loạt quan chức sai phạm
Trung Quốc xét xử hàng loạt quan chức sai phạm

Nhằm củng cố sự trong sạch của đội ngũ cán bộ nhà nước, các cơ quan bảo vệ pháp luật Trung Quốc đã bắt giữ, tiến hành điều tra và đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều quan chức cấp cao có hành vi sai phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN