Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng trợ giúp Nga

Tờ "Nhật báo Trung Quốc" ngày 22/12 dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng trợ giúp Nga nếu cần thiết, song bày tỏ tin tưởng rằng Moskva có đủ tiềm lực để khắc phục các vấn đề kinh tế hiện nay.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trước báo giới hồi cuối tuần, Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng Nga cũng có "kinh nghiệm" vượt qua những khó khăn. Ông nói: "Nếu phía Nga cần, chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết trong khả năng của mình", đồng thời nhấn mạnh rằng hai nước vẫn thường xuyên trợ giúp nhau. Tuy nhiên, ông không nói cụ thể về nghĩa cử này.

Trước đó hôm 18/12, quan chức cấp cao thuộc Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc (SAFE), ông Vương Doãn Quý đã bày tỏ quan ngại trước việc đồng ruble của Nga mất giá, đồng thời khuyến cáo các doanh nghiệp và thể chế tài chính Trung Quốc nên dùng các cơ sở giao dịch tài chính có kỳ hạn để tránh gặp rủi ro. Ông cho hay việc đồng ruble trượt giá không ảnh hưởng tới dòng ngoại tệ chảy vào Trung Quốc, song cơ quan chức năng nước này sẽ tiếp tục đánh giá tình hình.


T.N
(theo
Reuters/THX)
Du lịch Israel thiệt hại nặng do tiền Nga mất giá
Du lịch Israel thiệt hại nặng do tiền Nga mất giá

Sự sụt giảm lượng khách du lịch từ Nga đến Israel bắt nguồn từ việc đồng ruble mất giá mạnh trong thời gian gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN