Trung Quốc tuyên án tử hình công dân Canada vì tội sản xuất ma túy

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, ngày 6/8, tòa án nước này đã tuyên một công dân Canada án tử hình vì tội sản xuất ma túy.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

China Daily dẫn thông cáo của tòa cho biết, Tòa án Trung cấp Quảng Châu đã tuyên án Xu Weihong, một công dân Canada, tử hình vì tội sản xuất các chất ma túy.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và Canada đang leo thang căng thẳng trong 1 năm trở lại đây, liên quan tới việc nhà chức trách Canada bắt giữ Giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei, bà Mạnh Vãn Chu.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Trung Quốc ngừng thỏa thuận dẫn độ giữa Hong Kong với Canada, Australia và Anh
Trung Quốc ngừng thỏa thuận dẫn độ giữa Hong Kong với Canada, Australia và Anh

Chính phủ Trung Quốc ngày 28/7 thông báo tạm ngưng các hiệp ước dẫn độ giữa Đặc khu hành chính Hong Kong của nước này với Canada, Australia và Anh như một động thái đáp trả quyết định tương tự trước đó của các nước trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN