Trung Quốc tiếp tục không có thêm ca mắc COVID-19 trong nước

Giới chức y tế Trung Quốc thông báo Trung Quốc đại lục không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào ở trong nước ngày 26/5. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Quảng Đông, Trung Quốc ngày 22/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 27/5 đã thông báo kết quả trên trong báo cáo hằng ngày, theo đó cho biết ngày 26/5 có 1 ca nhiễm nhập cảnh tại thành phố Thượng Hải. NHC cũng cho biết không có thêm ca tử vong nào do COVID-19 tại Trung Quốc đại lục. Ngoài ra, thêm 3 bệnh nhân đã khỏi bệnh, theo đó tổng số người được xuất viện tăng lên 78.280 người. Hiện còn 79 bệnh nhân đang được điều trị. 

Tính đến hết ngày 26/5, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 82.993 ca mắc và 4.634 ca tử vong vì COVID-19.

*Tại Hàn Quốc, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (KCDC) ngày 27/5 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 40 ca nhiễm mới, trong đó 37 ca lây nhiễm trong nước và 3 ca nhập cảnh, nâng tổng số người mắc bệnh ở Hàn Quốc lên 11.265 trường hợp. Đây là số ca mắc trong ngày nhiều nhất tại Hàn Quốc trong 49 ngày qua.

Trong khi đó, số bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi thêm 50 người, nâng tổng số lên 10.295 trường hợp - tỷ lệ 91,3%, và không phát sinh thêm bệnh nhân tử vong.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 10/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc đã dần kiểm soát được tình hình dịch bệnh sau vụ lây nhiễm tập thể từ ổ dịch Itaewon, song KCDC nhấn mạnh phải hết sức cảnh giác với những trường hợp "phát hiện nhiễm bệnh khá muộn", nhất là khi đang có dấu hiệu bùng phát thêm các ổ dịch tập thể tại bệnh viện Samsung (ở thủ đô Seoul) và một số khu vực đông người nước ngoài như thành phố Ansan, Incheon... có nguồn gốc lây nhiễm từ ổ dịch Itaewon.

Nhằm răn đe những người cố tình vi phạm các quy tắc phòng dịch, Tòa án khu vực Uijeongbu, tỉnh Gyeonggi ngày 26/5 đã tuyên án 4 tháng tù giam đối với 1 công dân vi phạm Luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Đây là phán quyết đầu tiên của tòa án Hàn Quốc đối với cá nhân vi phạm sau khi nội dung luật liên quan được Quốc hội nước này sửa đổi, thắt chặt hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn dai dẳng. Bị cáo là một nam công dân Hàn Quốc 27 tuổi, bị khởi tố do 2 lần vi phạm, tự ý rời khỏi nơi cách ly vào các ngày 14 và 16/4 vừa qua. Người này là một trong những đối tượng được yêu cầu tự cách ly sau khi xuất viện tại một bệnh viện có phát sinh lây nhiễm COVID-19 tập thể.

KCDC thông báo kể từ ngày 26/5, người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và xe dịch vụ (như xe buýt và taxi) tại Hàn Quốc bắt buộc phải đeo khẩu trang và có quyền từ chối phục vụ nếu hành khách không đeo khẩu trang khi sử dụng các loại phương tiện này. Bên cạnh đó, kể từ 0h ngày 27/5 (theo giờ địa phương), hành khách đi các chuyến bay quốc tế và nội địa cũng bắt buộc phải đeo khẩu trang khi lên máy bay. Với các phương tiện tàu hỏa và tàu điện ngầm, cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng có kế hoạch ra quy định giới hạn đối với những trường hợp cố tình không đeo khẩu trang. Tính đến ngày 24/5 đã có 9 trường hợp là tài xế xe buýt và 12 tài xế taxi nhiễm COVID-19. KCDC nhấn mạnh đeo khẩu trang là bước quan trọng nhất trong các quy định về phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Trong diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Yoo Eun-hye cho biết Bộ này đang thảo luận với KCDC những nội dung cụ thể về sử dụng điều hòa nhiệt độ và đeo khẩu trang trong môi trường học đường. Với những địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, KCDC đã quyết định áp dụng hệ thống quét mã QR trên điện thoại để lưu danh sách người ra vào. Theo đó, mỗi người sẽ được cấp một mã điện tử để xuất trình khi ra vào những cơ sở này. Thông tin thu thập sẽ được chuyển đến Viện thông tin an sinh xã hội (SSIS) và sẽ chỉ được cung cấp cho KCDC khi phát sinh ca nhiễm tập thể mới.

Theo nhận định của KCDC, số ca lây nhiễm do tiếp xúc với các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 từ ổ dịch Itaewon đã tăng gấp 1,3 lần so với các ca ban đầu phát sinh tại đây (lên tổng số 255 người), qua đó kêu gọi người dân tích cực hợp tác đảm bảo an toàn, không để dịch lây lan đến các trường học. Tuy nhiên, hiện KCDC chưa phát hiện ca lây nhiễm tập thể mới tại các cơ sở công cộng tập trung đông người và vẫn duy trì kiểm soát đối với các trường hợp nhiễm bệnh.

Trần Quyên - Anh Nguyên (TTXVN)
Trung Quốc ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới, đều là trường hợp nhập cảnh
Trung Quốc ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới, đều là trường hợp nhập cảnh

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 26/5 thông báo thêm 7 ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc đại lục trong ngày 25/5, đều là người từ nước ngoài nhập cảnh. Theo đó, tổng số ca nhiễm nhập cảnh Trung Quốc đại lục đến nay là 1.731 ca. Trong 7 ca nhiễm mới có 5 ca ở Khu tự trị Nội Mông, 2 ca ở Phúc Kiến và Thượng Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN