Trung Quốc tăng cường đảm bảo an toàn đường sắt trong dịp Tết Nguyên đán

Cảnh sát đường sắt Trung Quốc đã đẩy mạnh nỗ lực nhằm loại bỏ các nguy cơ mất an toàn và tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro dọc các tuyến đường sắt nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Chú thích ảnh
 Người dân xếp hàng mua vé tàu hỏa tại nhà ga ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong chiến dịch làm sạch toàn quốc bắt đầu vào tháng 10, cảnh sát đường sắt, phối hợp với nhà chức trách ngành đường sắt và các sở ngành địa phương có liên quan tăng cường tuần tra và kiểm tra an toàn dọc các tuyến đường sắt và trong các cơ sở chính, trong đó ưu tiên đường sắt cao tốc.

Những rủi ro mất an toàn như kho lưu hàng hóa nguy hiểm và công trình xây dựng bất hợp pháp gần các tuyến đường sắt đã được ghi lại dưới dạng video, hình ảnh và văn bản để khắc phục.

Theo Tổng công ty đường sắt Trung Quốc (CSRC), nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán, công ty đã tăng chuyến, đảm bảo vận chuyển 10,1 triệu lượt khách mỗi ngày. CSRC dự kiến có khoảng 440 triệu lượt hành khách di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán năm nay (rơi vào ngày 25/1), tăng 8% so với năm trước. Thời gian cao điểm đi lại của người dân sẽ kéo dài  40 ngày, từ 10/1 đến 18/2.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Hoạt động đường sắt tại London đình trệ do đình công
Hoạt động đường sắt tại London đình trệ do đình công

Công ty đường sắt Tây Nam, một trong các nhà điều hành đường sắt lớn nhất Anh, đã phải hủy một nửa số chuyến tàu ngày 2/12, sau khi cuộc đình công do nghiệp đoàn Đường sắt, Hàng hải và Giao thông vận tải (RMT) phát động bắt đầu cùng ngày và dự kiến kéo dài 27 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN