Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu than từ Triều Tiên

Trung Quốc ngày 11/12 cho biết sẽ tạm ngừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên, như là một phần trong nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển chương trình vũ khí hạt nhân.

Một phiên làm việc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trên các website chính thức, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ áp đặt lệnh cấm nhập khẩu than đá từ ngày 11 - 31/12 theo luật thương mại nước ngoài của Trung Quốc, nhằm thực thi Nghị quyết 2321 đã được HĐBA LHQ thông qua.

Cuối tháng 11 vừa qua, với 15 phiếu thuận và không có phiếu chống, HĐBA LHQ đã thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên. Các biện pháp trừng phạt tập trung vào lĩnh vực xuất khẩu than đá– một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Triều Tiên, với mục tiêu cắt giảm hơn 60% lượng xuất khẩu than đá hàng năm của nước này. Nghị quyết trên nhằm phản ứng trước việc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 ngày 9/9 vừa qua.

Giới ngoại giao cho rằng theo lệnh trừng phạt mới trên, Trung Quốc, được cho là nước duy nhất nhập than đá từ Triều Tiên, sẽ giảm khoảng 700 triệu USD kim ngạch nhập khẩu loại khoáng sản này so với con số của năm 2015. Trong 10 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã nhập 18,6 triệu tấn than từ Triều Tiên, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Triều Tiên diễn tập phá huỷ Dinh Tổng thống Hàn Quốc
Quân đội Triều Tiên diễn tập phá huỷ Dinh Tổng thống Hàn Quốc

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/12 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã chỉ đạo một cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn nhằm vào Dinh Tổng thống Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN