Trung Quốc phát hiện ca COVID-19 chưa rõ nguồn lây ở cảng biển lớn nhất thế giới 

Một nhân viên làm việc tại công ty vận tải container ở cảng Ninh Ba-Châu San, cảng hàng hoá bận rộn nhất thế giới thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày11/8.

Chú thích ảnh
Cảng Ninh Ba-Châu San, tỉnh chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Ảnh: Global Times

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, nhân viên họ Yu, 34 tuổi đang được cách ly tại bệnh viện. Tất cả những người tiếp xúc gần với Yu cũng được giám sát dịch tễ. Các địa điểm liên quan đến ca mắc đã phải tạm dừng hoạt động và được khử trùng. Hiện vẫn chưa rõ Yu bị nhiễm virus SARS-CoV-2 từ đâu.

Yu làm việc trong một công ty vận tải container ở cảng Châu San, cảng biển có sản lượng hàng hoá thông qua hàng năm lớn nhất thế giới. Hàng hóa nhiễm virus, đặc biệt là các sản phẩm dây chuyền lạnh, đến Trung Quốc qua các cảng và các kênh khác, đã gây ra một số đợt bùng phát COVID-19 vào năm ngoái. Điều này thúc đẩy chính phủ quy định nhân viên làm việc trong các lĩnh vực liên quan phải xét nghiệm COVID-19 thường xuyên.

Hồi tháng 5, một nhân viên của công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế ở cảng Diêm Điền, Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nhà chức trách thông báo trong ngày 10/8 Trung Quốc ghi nhận 111 ca mắc mới COVID-19, trong đó có tới 83 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy, tổng số ca nhiễm mới trong cộng đồng tại Trung Quốc đại lục trong tuần qua là 583 ca, tăng 85,1% so với một tuần trước. Tỉ lệ này gần như không đổi so với mức tăng 87,5% tuần trước đó, chủ yếu do biến thể Delta có khả năng lây lan mạnh.

Biến thể Delta đã được phát hiện tại hơn 10 thành phố kể từ khi các trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể này được ghi nhận ở Nam Kinh cuối tháng 7 vừa qua. Trước tình hình đó, giới chức tại Bắc Kinh đã yêu cầu các chính quyền địa phương không lơ là trong việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh và “bít” các lỗ hổng trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh. 

Hải Vân/Báo Tin tức
Trung Quốc tăng cường phòng dịch COVID-19
Trung Quốc tăng cường phòng dịch COVID-19

Trung Quốc đang đề cao cảnh giác trong bối cảnh đợt gia tăng số ca mắc COVID-19 mới đây nhất tại nước này đã bước sang tuần thứ tư. Các quan chức Trung Quốc kêu gọi “bít” các lỗ hổng trong kiểm soát dịch bệnh khi các thành phố nới lỏng các biện pháp phòng ngừa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN