Trung Quốc, Nepal công bố độ cao mới của 'nóc nhà thế giới' Everest

Ngày 8/12, Trung Quốc và Nepal đã cùng công bố độ cao chính thức mới của đỉnh Everest là 8.848,86 mét. Sự kiện này đã đặt dấu mốc kết thúc cho cuộc tranh luận kéo dài nhiều thập kỷ về độ cao chính xác của "nóc nhà thế giới". 

Chú thích ảnh
Ngọn núi cao nhất thế giới có độ cao chính thức mới là 8.848,86 mét. Ảnh: Shutterstock

Độ cao chính xác của núi Everest đã trở thành chủ đề tranh cãi kể từ khi một nhóm nhà khảo sát người Anh tại Ấn Độ tuyên bố độ cao của Đỉnh XV - tên gọi ban đầu của đỉnh Everest - là 8.778 mét vào năm 1847. 

Theo tờ Kathmandu Post và hãng thông tấn Tân Hoa, buổi lễ công bố độ cao mới được tổ chức đồng thời tại Kathmandu và Bắc Kinh với sự tham dự của Ngoại trưởng Nepal Pradeep Gyawali cùng người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. 

"Hôm nay là một ngày lịch sử. Độ cao mới của núi Everest là 8,848.86 mét", ông Gyawali tuyên bố tại sự kiện đã được trông đợi từ lâu. 

Tân Hoa Xã đưa tin, theo thỏa thuận chung giữa Nepal và Trung Quốc hồi tháng 10/2019, cả hai nước sẽ cùng công bố độ cao và tiến hành nghiên cứu khoa học trên đỉnh Everest hay còn gọi là Sagarmatha tại Nepal và Qomolangma tại Trung Quốc.

Các nhà khảo sát Nepal đã leo đỉnh tại Nepal vào tháng 5/2019 để đo lường. Đây là lần đầu tiên quốc gia Nam Á này tự tiến hành đo. Trước đó, Nepal công nhận độ cao của Everest là 8.848m theo kết quả của Cục khảo sát Ấn Độ đo năm 1954. 

Năm 1975, các chuyên gia Trung Quốc đo độ cao đỉnh núi này là 8.848,13m so với mực nước biển. Năm 2005, Trung Quốc tiến hành đo lại độ cao bằng cách kết hợp các biện pháp trắc địa truyền thống với công nghệ vệ tinh. Sau khi xác định độ sâu của lớp tuyết phủ trên đỉnh núi, họ cho biết độ cao của nó là 8.844,43m còn lớp băng tuyết sâu 3,5m. 

Năm 1999, Hội Địa chất Quốc gia Mỹ và Bảo tàng Khoa học Boston kết luận “nóc nhà thế giới” cao 8.850m. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Các nhà khoa học biến đỉnh Everest thành phòng thí nghiệm khổng lồ
Các nhà khoa học biến đỉnh Everest thành phòng thí nghiệm khổng lồ

Trong hai tháng, 34 nhà khoa học đã biến đỉnh núi cao nhất thế giới Everest thành phòng thí nghiệm khoa học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN