Tạm dừng mọi hoạt động thám hiểm Đỉnh Everest vì COVID-19

Đỉnh Everest nổi tiếng thế giới đã ngừng mọi hoạt động trong mùa cao điểm du lịch thám hiểm vì sự bùng phát của virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Đỉnh Everest luôn đông đúc vào mùa xuân trong những năm gần đây. Ảnh: AFP

Đài BBC (Anh) đưa tin Chính phủ Nepal hôm 13/2 thông báo đã đình chỉ tất cả giấy phép leo núi từ ngày 14/3 đến ngày 30/4, một ngày sau khi Trung Quốc tạm dừng mọi hoạt động thám hiểm tại sườn núi phía Bắc - khu vực do nước này kiểm soát.

“Chúng tôi đã quyết định hoãn việc cấp giấy phép du lịch cho đến ngày 30/4. Kể từ thời điểm này, mọi giấy phép được cấp cho mùa thám hiểm Everest năm 2020 sẽ bị hủy bỏ”, ông Narayan Prasad Bidari, Thư ký Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết.

Hàng năm, vào khoảng giữa tháng 4 và cuối tháng 5, Everest thu hút hàng trăm nhà leo núi đến từ khắp nơi trên thế giới đến tham gia cuộc đua chinh phục “nóc nhà thế giới”. Hầu hết những du khách leo núi đến từ Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây cũng được coi là một hoạt động đem lại nguồn thu lớn cho Chính phủ Nepal.

Thông thường, bất kỳ hành khách nào muốn chinh phục Đỉnh Everest đều phải trả 11.000 USD cho nhà chức trách Nepal, không bao gồm các khoản phí khác trả cho các công ty du lịch, số tiền có thể lên đến hàng chục nghìn USD.

Tuy nhiên, trước quyết định tạm dừng các hoạt động du lịch Everest của Chính phủ Nepal, các hướng dẫn viên leo núi bản địa đang vô cùng lo lắng bởi họ sẽ bị ảnh hưởng. “9 du khách Trung Quốc của tôi và 1 du khách Nhật Bản đã phải hủy bỏ kế hoạch của họ. Nhiều nhóm leo núi đã đăng ký thám hiểm nhưng họ đã không tham gia. Đây là một tổn thất lớn đối với các hướng dẫn viên như chúng tôi khi đây là thời điểm kiếm được nhiều tiền nhất hàng năm”, ông Lakpa, Giám đốc Điều hành của công ty Du kịch Pioneer Adventure, chia sẻ.

Năm 2019, Everst đã chứng kiến số lượng kỷ lục leo núi chinh phục đỉnh Everest, tình trạng quá tải cũng đã khiến 11 người thiệt mạng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nepal mới chỉ ghi nhận một trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, quốc gia láng giềng Ấn Độ đã có 70 trường hợp dương tính với loại virus nguy hiểm này.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chính phủ Nepal đã yêu cầu công dân hạn chế các cuộc tụ họp đông người, bao gồm cả việc tham dự các buổi lễ kết hôn và các hoạt động cộng đồng. Chính phủ Nepal cũng thông báo người nước ngoài đến Nepal từ ngày 14/3 sẽ phải cách ly trong 14 ngày để ngăn chặn sự lây lan của loại virus đang bùng phát nhanh chóng này.

Hải Vân/Báo Tin tức
Năm 2019 chứng kiến kỷ lục chinh phục đỉnh Everest
Năm 2019 chứng kiến kỷ lục chinh phục đỉnh Everest

344 người là số người kỷ lục chinh phục thành công đỉnh Everest trong một ngày. Kỷ lục này được xác lập ngày 23/5/2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN