Trung Quốc lần đầu trợ cấp nuôi con cho các gia đình trên toàn quốc nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh

Trung Quốc vừa công bố nỗ lực cấp trung ương quan trọng nhất nhằm đảo ngược cuộc khủng hoảng dân số đang ngày càng trầm trọng kể từ khi nước này cho phép các gia đình sinh con thứ ba.

Chú thích ảnh
Một bà mẹ đưa con đi dạo phố ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP?TTXVN

Quyết định lần đầu ở cấp Trung ương

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng hôm 28/7 dẫn thông báo cùng ngày của chính phủ Trung Quốc cho biết nước này chính thức triển khai một chương trình trợ cấp nuôi con cấp quốc gia đã được mong đợi từ lâu.

Theo đó, Trung Quốc sẽ chi trả trợ cấp nuôi con hằng năm ở mức 3.600 nhân dân tệ (tương đương 500 USD) cho mỗi trẻ em sinh từ ngày 1/1/2025 trở đi, cho đến khi trẻ tròn ba tuổi – không phân biệt là con thứ mấy trong gia đình.

Trẻ em sinh trước thời điểm trên nhưng vẫn chưa đủ 3 tuổi cũng sẽ được hưởng trợ cấp dựa trên số tháng còn lại.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, hơn 20 tỉnh thành trên khắp Trung Quốc đã từng thử nghiệm trợ cấp nuôi con ở nhiều cấp độ địa phương khác nhau. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chính phủ trung ương ban hành một chương trình trên phạm vi toàn quốc.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết: “Đây là một chính sách mang tầm quốc gia nhằm cải thiện phúc lợi công. Chính sách này cung cấp khoản trợ cấp tiền mặt trực tiếp cho các gia đình trên toàn quốc, giúp giảm gánh nặng nuôi con”.

Chính sách nêu trên được đưa ra trong bối cảnh dân số Trung Quốc đã suy giảm trong ba năm liên tiếp, năm 2024 giảm 1,39 triệu người, còn 1,4083 tỷ người và các mô hình nhân khẩu học của Liên hợp quốc dự đoán rằng con số này có thể giảm từ khoảng 1,4 tỷ người hiện nay xuống còn 800 triệu người vào năm 2100.

Hàng chục năm thực thi nghiêm ngặt chính sách một con không chỉ làm giảm tỷ lệ sinh mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng xã hội và niềm tin vào việc sinh con.

Năm ngoái, số trẻ em được sinh ra tại Trung Quốc tuy lần đầu tiên tăng kể từ năm 2017, đạt 9,54 triệu trẻ, nhưng cũng bằng một nửa so với năm 2016, năm mà nước này chính thức chấm dứt chính sách một con đã áp dụng suốt hơn ba thập kỷ.

Đồng thời, sự gia tăng này phần nào được cho là nhờ năm Rồng may mắn theo quan niệm của người Trung Quốc, khi một số cha mẹ chờ đến năm này để sinh con “rồng”, cũng như là kết quả trễ từ các chính sách khuyến khích sinh con trước đó.

Tuy nhiên, điều này vẫn không thể đảo ngược xu hướng suy giảm dân số tổng thể, khi số ca tử vẫn nhiều hơn số ca sinh.

Nhiều chuyên gia cũng cảnh báo rằng đà phục hồi này có thể chỉ là tạm thời và không đồng đều, trong bối cảnh đà tăng trưởng kinh tế chậm chạp, bất ổn gia tăng, chi phí nuôi con cao ngất ngưởng, cạnh tranh khốc liệt và bất bình đẳng giới sâu sắc tiếp tục là những rào cản lớn đối với quyết định sinh con của các cặp vợ chồng.

Chú thích ảnh
Trẻ em vui chơi bên ngoài một quán cà phê ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Đặt nền móng cho tương lai

Hãng tin CNA của Singapore tối 28/7 dẫn phân tích trên AFP cũng cho rằng chỉ riêng các khoản trợ cấp đưa ra hôm 28/7 sẽ không thể đảo ngược tình trạng suy giảm dân số ở Trung Quốc và không thể vực dậy tình trạng chi tiêu tiêu dùng nội địa vốn đã trì trệ từ lâu.

Nhà kinh tế học Zichun Huang tại Capital Economics nhận định“khoản tiền được hỗ trợ là quá nhỏ để có thể tạo ra tác động tức thời đến tỷ lệ sinh hay tiêu dùng”.

Tuy nhiên, theo Zichun Huang, “chính sách này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong việc chuyển tiền trực tiếp đến hộ gia đình và có thể đặt nền tảng cho các hình thức hỗ trợ tài khóa lớn hơn trong tương lai”.

Trên thực tế, nhiều chính quyền địa phương đã triển khai các khoản trợ cấp nhằm khuyến khích sinh con.

Vào tháng 3, thành phố Hohhot – thủ phủ khu tự trị Nội Mông nằm ở phía Bắc Trung Quốc – bắt đầu cung cấp cho cư dân mức trợ cấp lên tới 100.000 nhân dân tệ (tương đương 14.000 USD) cho mỗi trẻ sơ sinh nếu gia đình có từ ba con trở lên; trong khi trẻ đầu lòng và con thứ hai sẽ nhận mức trợ cấp lần lượt là 10.000 và 50.000 nhân dân tệ.

Tại thành phố Thẩm Dương – thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc – chính quyền địa phương hỗ trợ 500 nhân dân tệ mỗi tháng cho các gia đình có con thứ ba, cho đến khi đứa trẻ tròn ba tuổi.

Ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang ở phía Đông Trung Quốc, các cặp vợ chồng sinh con thứ ba được nhận một khoản thanh toán một lần trị giá 25.000 nhân dân tệ.

Theo dữ liệu chính thức, hiện đã có hơn 20 chính quyền cấp tỉnh tại Trung Quốc thực hiện các chính sách trợ cấp nuôi con.

Trong báo cáo công tác chính phủ thường niên hồi tháng 3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường từng cam kết sẽ triển khai trợ cấp nuôi con.

Dân số Trung Quốc không chỉ suy giảm mà còn đang già hóa nhanh chóng, làm dấy lên lo ngại về tương lai của hệ thống lương hưu quốc gia.

Tính đến năm 2024, Trung Quốc có gần 310 triệu người từ 60 tuổi trở lên.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tin nóng thế giới sáng 29/7/2025
Tin nóng thế giới sáng 29/7/2025

Bản tin nóng thế giới sáng 29/7/2025 có những nội dung sau đây:
- Mỹ lên tiếng sau khi Campuchia và Thái Lan đạt thoả thuận ngừng bắn;
- Tổng thống Trump rút ngắn thời hạn tối hậu thư cho Liên bang Nga;
- Chính quyền Palestine yêu cầu Hamas từ bỏ quyền kiểm soát Dải Gaza;
- OPEC+ giữ nguyên thỏa thuận sản xuất dầu mỏ hiện hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN