Một bà mẹ đưa con đi dạo phố ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Khoản trợ cấp này sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân và sẽ không được tính vào thu nhập hộ gia đình hoặc cá nhân khi xác định người nhận hỗ trợ, chẳng hạn như những người đang nhận trợ cấp sinh hoạt phí hoặc người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Các khoản trợ cấp trên toàn quốc sẽ có hiệu lực hồi tố kể từ ngày 1/1/2025. Truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh: "Đây là một chính sách quan trọng trên toàn quốc nhằm cải thiện phúc lợi công cộng... Chính sách này cung cấp các khoản trợ cấp tiền mặt trực tiếp cho các gia đình trên khắp cả nước, giúp giảm bớt gánh nặng nuôi dạy con cái”.
Trong 3 năm qua, dân số Trung Quốc đã giảm liên tiếp. Năm 2024, Trung Quốc chỉ có 9,54 triệu ca sinh, bằng 1/2 so với năm 2016 - thời điểm nước này chấm dứt chính sách 1 con từng áp dụng trong hơn 3 thập kỷ. Trung Quốc đã không còn là quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023 và chứng kiến dân số giảm 1,39 triệu người vào năm 2024.
Các mô hình nhân khẩu học của Liên hợp quốc (LHQ) dự đoán dân số nước này có thể giảm từ 1,4 tỷ người hiện nay xuống còn 800 triệu người vào năm 2100.
Tỷ lệ kết hôn cũng ở mức thấp kỷ lục, trong khi nhiều cặp vợ chồng trẻ trì hoãn việc sinh con do chi phí nuôi dạy con cao và lo lắng về sự nghiệp.
Nhiều chính quyền địa phương đã triển khai các khoản trợ cấp để khuyến khích sinh con. Tháng 3 vừa qua, Hohhot, thủ phủ của khu vực Nội Mông (miền Bắc), đã bắt đầu cung cấp cho cư dân tới 100.000 NDT (14.000 USD) cho mỗi trẻ sơ sinh đối với các cặp vợ chồng có 3 con trở lên, trong khi con đầu lòng và con thứ hai sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp 10.000 và 50.000 NDT.
Tại Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh), chính quyền địa phương trao cho các gia đình có con thứ ba 500 NDT/tháng cho đến khi đứa trẻ lên 3 tuổi. Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang), cung cấp khoản thanh toán một lần là 25.000 NDT cho các cặp vợ chồng sinh con thứ 3.
Theo dữ liệu chính thức, hơn 20 chính quyền cấp tỉnh trong cả nước hiện cung cấp trợ cấp chăm sóc trẻ em.
Dân số Trung Quốc đang giảm sút và già hóa nhanh chóng, làm dấy lên lo ngại về tương lai của hệ thống lương hưu. Thống kê cho thấy gần 310 triệu người trên 60 tuổi vào năm 2024. Trong báo cáo công tác thường niên của chính phủ hồi tháng 3, Thủ tướng Lý Cường đã cam kết cung cấp trợ cấp chăm sóc trẻ em nhằm tăng tỷ lệ sinh.