Trung Quốc không có thêm ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong nước

Ngày 25/5, giới chức y tế Trung Quốc cho biết đã ghi nhận thêm 11 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này, song không có nào là lây nhiễm trong nước.

Chú thích ảnh
Trên một đường phố ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, trong số 11 ca "nhập khẩu" có 10 ca ở Khu vực tự trị Nội Mông và 1 ca tại tỉnh Tứ Xuyên. Trong ngày 24/5, có 7 bệnh nhân mắc COVID-19 đã phục hồi và xuất viện. Hiện còn 83 bệnh nhân đang được chữa trị.

Tính đến hết ngày 24/5, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 82.985 ca nhiễm và 4.643 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi là 78.268 người.

Tại tỉnh Cát Lâm, ủy ban y tế tỉnh cho biết đã không ghi nhận ca nhiễm mới cũng như những ca không có biểu hiện trong ngày 24/5. Tính đến ngày 24/5, tỉnh Cát Lâm đã xác nhận tổng cộng 136 ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có 2 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi và xuất viện là 109 người. Hiện vẫn còn 25 bệnh nhân đang được điều trị trong bệnh viện, với 3 người đang trong tình trạng nghiêm trọng, tất cả đều ở thành phố Cát Lâm.

* Trong khi đó, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 25/5 cho biết trong 24 giờ qua, Hàn Quốc đã ghi nhận 16 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 11.206 ca. Số ca tử vong do COVID-19 đã tăng thêm 1 ca lên 267 ca. Số bệnh nhân phục hồi và xuất viện đã tăng thêm 13 người lên 10.226 người.

Giới chức y tế Hàn Quốc đang nỗ lực khống chế số ca nhiễm COVID-19 liên quan đến "ổ dịch" Itaewon ở thủ đô Seoul. Để ngăn chặn nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ hai, nhà chức trách Hàn Quốc tiến hành xét nghiệm đối với hàng chục nghìn trường hợp từng đến các quán bar ở Itaewon trong thời gian từ ngày 24/4 đến ngày 6/5 vừa qua.

Đặng Ánh (TTXVN)
Một nửa số địa phương ở Nga có thể nới lỏng cách ly
Một nửa số địa phương ở Nga có thể nới lỏng cách ly

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Liên bang Nga (Rospotrebnadzor), bà Anna Popova ngày 24/5 cho biết hơn một nửa trong số 85 chủ thể của liên bang trong những ngày tới có thể bắt đầu giai đoạn đầu dỡ bỏ các hạn chế cách ly được áp đặt do đại dịch COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN