Trung Quốc kết án 282 đối tượng lừa đảo khoảng 22 triệu USD

Theo Tân Hoa Xã, các tỏa án tại Đông Bắc Trung Quốc đã kết án tù 282 thành viên của một mạng lưới lửa đảo viễn thông qui mô lớn đã lừa đảo 153 triệu nhân dân tệ (tương đương 22 triệu USD) của các nạn nhân.

Chú thích ảnh
Mạng lưới lửa đảo viễn thông đã lừa đảo 153 triệu nhân dân tệ (tương đương 22 triệu USD) của các nạn nhân. Ảnh: AFP

Tòa án nhân dân thành phố Bạch Sơn tỉnh Cát Lâm ngày 4/12 cho biết mạng lưới lừa đảo này hoạt động tại tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc, cũng như tại Indonesia và Fiji. Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2016 đến tháng 7/2017, mạng lưới lửa đảo này đã gửi tin nhắn trực tuyến tới các nạn nhân mời đến một nền tảng giả mạo để mua vé số. Tài khoản của các nạn nhân này sau đó bị mạng lưới lừa đảo này chiếm đoạt.

Mạng lưới này đã bị phá vỡ năm 2017 trong một chiến dịch truy quét của cảnh sát, trong đó 77 đối tượng tình nghi bị đưa từ Fiji về nước để xét xử.

Trong các phiên xử từ ngày 27-29/11 vừa qua, tòa án thành phố Bạch Sơn và 6 tòa án cấp thấp hơn đã kết án tù chung thân đối với 2 đối tượng cầm đầu và các án tù từ 6 tháng đến 15 năm đối với 280 đối tượng còn lại.

Thúc Anh (TTXVN)
Mỹ sẽ gửi tin nhắn kiểm tra hệ thống nhắn tin khẩn cấp toàn quốc
Mỹ sẽ gửi tin nhắn kiểm tra hệ thống nhắn tin khẩn cấp toàn quốc

Ngày 15/9, Cơ quan Quản lý Tình trạng khẩn cấp liên bang của Mỹ (FEMA) cho biết chính phủ nước này sẽ gửi tin nhắn tới tất cả các máy điện thoại di động ở Mỹ để kiểm tra hệ thống cảnh báo không dây trên cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN