Trung Quốc: Đụng độ ở Hàng Châu, gần 40 người bị thương

Giới chức Trung Quốc ngày 10/5 cho biết ít nhất 10 người biểu tình và 29 cảnh sát đã bị thương, trong vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và những người xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch xây dựng một nhà máy đốt rác thải ở thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Người biểu tình dương biểu ngữ phản đôi dự án xây dựng nhà máy xử lý rác. Ảnh: Reuters


Cuộc biểu tình phản đối kế hoạch trên của "vài trăm người" đã kéo dài hơn hai tuần qua, và cuộc biểu tình ngày 10/5 đã biến
thành bạo lực.

Có tin con đường cao tốc nối Hàng Châu và thành phố Huệ Châu, tỉnh An Huy, cũng đã bị chặn trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ do cuộc biểu tình trên. Hơn 30 chiếc xe đã bị lật và người biểu tình còn đốt 2 xe cảnh sát, đồng thời đập phá 4 xe khác.

Hiện 700 cảnh sát đang duy trì an ninh trên đường cao tốc. Trong khi đó, một con đường chính khác của tỉnh cũng bị phong tỏa do biểu tình.


Khu vực xây dựng nhà máy đốt rác thải trên đã được công bố tháng 4 vừa qua. Cư dân sống gần khu vực này lo ngại rằng nhà máy đốt rác thải sẽ gây ô nhiễm môi trường cũng như tác hại đến sức khỏe con người.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN