Trung Quốc dự kiến giảm mua thiết bị sản xuất chip trong năm 2025

Theo công ty nghiên cứu TechInsights của Canada, sau ba năm tăng trưởng, Trung Quốc dự kiến sẽ giảm mua sắm thiết bị sản xuất chip trong năm 2025 do ngành công nghiệp này đối mặt với tình trạng dư cung và các lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt từ Mỹ.

Trung Quốc là khách hàng lớn nhất mua thiết bị sản xuất tấm bán dẫn wafer trong ít nhất hai năm qua, với tổng giá trị mua sắm đạt 41 tỷ USD vào năm 2024, chiếm 40% doanh số toàn cầu. Tuy nhiên, năm 2025, chi tiêu của Trung Quốc dự kiến giảm 6%, xuống còn 38 tỷ USD, khiến thị phần mua sắm toàn cầu của nước này giảm xuống còn 20%. Đây sẽ là lần suy giảm đầu tiên được ghi nhận ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kể từ năm 2021, chuyên gia Boris Metodiev của TechInsights cho biết trong một hội thảo trực tuyến.

“Chi tiêu của Trung Quốc đang chậm lại do ảnh hưởng từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và tình trạng dư cung”, chuyên gia Metodiev nhận định.

Trong năm 2023 và 2024, Trung Quốc là động lực tăng trưởng chính của thị trường thiết bị sản xuất tấm wafer toàn cầu, trong khi nhu cầu hàng điện tử tiêu dùng suy giảm. Phần lớn đơn hàng trong giai đoạn này nhằm tích trữ thiết bị trước loạt lệnh trừng phạt của Mỹ.

Dù gặp nhiều hạn chế, các công ty bán dẫn Trung Quốc vẫn đạt tiến bộ đáng kể. Năm ngoái, Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Quốc tế Trung Quốc (SMIC) và tập đoàn viễn thông Huawei, dù bị Mỹ trừng phạt, đã sản xuất thành công một loại chip tiên tiến bằng phương pháp tốn kém và phức tạp hơn. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tập trung vào sản xuất các dòng chip công nghệ cũ, mở rộng công suất và giành thị phần từ các đối thủ đến từ Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Trong khi đó, các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn hàng đầu Trung Quốc như Tập đoàn Công nghệ Naura và AMEC đang mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế. Naura hiện là nhà sản xuất thiết bị bán dẫn lớn thứ 7 thế giới về doanh thu, theo chuyên gia Metodiev.

Mặc dù Trung Quốc đang đẩy mạnh tự chủ trong sản xuất thiết bị bán dẫn, song nước này vẫn gặp thách thức lớn trong lĩnh vực máy quang khắc (lithography), cũng như các thiết bị kiểm định và lắp ráp.

Công ty Hà Lan ASML hiện là nhà sản xuất máy quang khắc lớn nhất thế giới. Theo TechInsights, trong năm 2023, các công ty Trung Quốc chỉ cung cấp được 17% thiết bị kiểm định và 10% thiết bị lắp ráp sử dụng trong nước.

Phương Nga (TTXVN)
Mỹ điều tra khả năng DeepSeek sử dụng chip AI thuộc diện cấm
Mỹ điều tra khả năng DeepSeek sử dụng chip AI thuộc diện cấm

Ngày 1/2, một nguồn thạo tin cho biết Bộ Thương mại Mỹ đang điều tra việc DeepSeek - công ty Trung Quốc có mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hiệu suất cao đang tạo “địa chấn” trong thế giới công nghệ - có sử dụng các vi mạch (chip) của Mỹ thuộc diện không được phép vận chuyển đến Trung Quốc hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN