Trung Quốc: Động đất khiến ít nhất một người thiệt mạng

Ngày 25/11, ít nhất một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương sau một trận động đất có độ lớn 5,2 tại Tĩnh Tây, thành phố nhỏ ở miền Nam Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Trận động đất xảy ra vào khoảng 9h18 sáng cùng ngày. Thương vong được báo cáo tại huyện Đại Tân, gần tâm chấn. Đây cũng là khu vực ghi nhận các đợt chấn động mạnh. Cơ quan Khẩn cấp Tĩnh Tây cho biết động đất gây ra lở đất đá và khiến nhiều nhà cửa bị nứt ở một số khu vực, nơi cũng đã cảm nhận các đợt dư chấn.

Theo Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc, tâm chấn nằm ở vị trí sâu 10 km dưới mặt đất.

Lê Ánh (TTXVN)
Lào thông tin về trận động đất 'mạnh hiếm có' ở khu vực biên giới với Thái Lan
Lào thông tin về trận động đất 'mạnh hiếm có' ở khu vực biên giới với Thái Lan

Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Khampheng Saysompheng cho biết, trong đêm 20 và sáng 21/11, tại nước này đã xảy ra nhiều rung chấn động đất, trong đó có 2 trận động đất có độ lớn hơn 5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN