Trung Quốc điều tra vụ bé gái 12 tuổi mang thai 2 lần trong 8 tháng

Giới chức một thành phố phía Nam Trung Quốc đang phải đối mặt với những nghi vấn sau vụ việc bé gái 12 tuổi bị khuyết tật tâm thần mang thai 2 lần trong vòng 8 tháng.

Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra vụ bé gái 12 tuổi bị khiếm khuyết tâm thần mang thai 2 lần trong 8 tháng. Ảnh minh họa - SCMP.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), bé gái – có bí danh là “Xiaowen” (Tiểu Ôn) – đã được đưa vào một bệnh viện thuộc thành phố Tín Nghi (tỉnh Quảng Đông) để thực hiện thủ thuật phá thai vào ngày 16/11. Hiện cảnh sát pháp y đang tiến hành điều tra sự vụ.

Dẫn thông tin từ cổng điện tử Thepaper.cn, cô bé mang thai được 1 tháng thì gia đình phát hiện và đã khai báo với cảnh sát.

Trước đó vào tháng Ba, cô bé cũng từng trải qua một thủ thuật phá thai. Vào thời điểm đó, gia đình cho biết bé đã bị 5-6 người đàn ông làm nhục. Cảnh sát đã tiến hành điều tra 6 đối tượng, dựa vào miêu tả của Xiaowen. Tuy nhiên, cuộc điều tra không có kết quả vì bằng chứng ADN không trùng khớp.

Trong một thông báo chính thức đăng trên tài khoản WeChat, cảnh sát địa phương cho biết “vì hạn chế trong khả năng giao tiếp của nạn nhân nên không có nhiều manh mối. Sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra”.

Ngay sau khi nhận được trình báo từ gia đình về vụ việc tháng 10, cảnh sát kêu gọi kẻ phạm tội ra đầu thú, cũng như khuyến khích người dân khai báo khi phát hiện thông tin có liên quan.

Chính quyền Tín Nghi ngày 15/11 thông báo đã hỗ trợ về mặt tâm lý cho nạn nhân và gia đình, sắp xếp tiến hành thủ thuật và nhận quyên góp từ các tổ chức từ thiện để cô bé có thể đi học tại một trường dành cho trẻ em cần chăm sóc đặc biệt sau khi cô bé hồi phục.

Theo dì của Xiaowen, cô bé sống cùng cha mẹ cũng bị khuyết tật tâm thần và một người anh trai.
Ngay sau khi công khai thông tin về vụ việc, dư luận dấy lên nghi vấn làm thế nào mà một bé gái lại bị hãm hiếp và mang thai đến 2 lần chỉ trong 8 tháng. Liệu rằng cô bé có được giám sát đầy đủ. Một cư dân mạng bày tỏ: “Nếu chính quyền địa phương tìm ra thủ phạm sớm hơn và can thiệp, chuyện đã không tồi tệ đến mức này”.

Liên đoàn Những người Khuyết tật Trung Quốc đã ra một thông báo trên Weibo ngày 17/11, hối thục cơ quan chức năng cần phải nhanh chóng giải quyết sự vụ này và bảo vệ quyền lợi cho trẻ em bị khiếm khuyết.

Trả lời SCMP, cô Sun Xuemei - người đồng sáng lập nhóm phúc lợi cho nữ giới All in One có trụ sở tại Bắc Kinh – cho hay cần thiết lập các cơ chế thích hợp để bảo vệ các bé gái, cô gái trẻ khỏi bị quấy rối tình dục. “Trong trường hợp này, cần thiết lập một cơ chế giám hộ hiệu quả, chúng ta cần một hoạt động chăm sóc chỉ định từ các nhóm từ thiện”.

Theo Shang Xiaoyuan – làm việc tại Trung tâm nghiên cứu gia đình và trẻ em thuộc Đại học Bắc Kinh, các nghiên cứu chỉ ra rằng khoảng 8-12% trong số 270 triệu trẻ vị thành niên Trung Quốc phải đối mặt với một số hình thức quấy rối tình dục, trong đó có khoảng 1% bị xâm hại tình dục.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Bắt giữ 20 nghi can liên quan vụ xâm hại tình dục và giết hại 3 bé trai tại Pakistan
Bắt giữ 20 nghi can liên quan vụ xâm hại tình dục và giết hại 3 bé trai tại Pakistan

Cảnh sát Pakistan đã bắt giữ 20 đối tượng trong quá trình điều tra nghi án giết người hàng loạt sau khi phát hiện 3 bé trai nghi bị xâm hại tình dục và bị giết tại khu vực gần khu công nghiệp Chunian, quận Kasur, phía Nam thành phố Lahore. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN