Phẫn nộ trên 150 phụ nữ và bé gái ở Nam Sudan bị xâm hại tình dục

Các tổ chức Liên hợp quốc (LHQ) ngày 3/12 đã lên án hàng loạt vụ xâm hại tình dục đối với phụ nữ và bé gái trên tuyến đường đi Bentiu, một thị trấn ở phía Bắc đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề tại Nam Sudan.

Người đứng đầu 3 cơ quan của LHQ gồm Quỹ Nhi đồng LHQ UNICEF, Quỹ cứu trợ LHQ và Quỹ Dân số LHQ cho biết chỉ trong 12 ngày qua đã có trên 150 phụ nữ và bé gái kêu cứu ở Nam Sudan do bị cưỡng bức hoặc bị các hình thức tấn công tình dục khác.

Theo các cơ quan LHQ này, những kẻ tấn công là những người đàn ông có vũ trang, trong đó có nhiều người mặc quân phục. Các cơ quan LHQ lên án những hành vi tấn công "ghê tởm" này, kêu gọi giới chức Nam Sudan đảm bảo việc đưa các thủ phạm ra ánh sáng.

Trước đó, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (MSF) cho biết 125 phụ nữ và bé gái đã bị cưỡng bức khi các nạn nhân đang đi tới các trung tâm phân phối thực phẩm khẩn cấp của LHQ. Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã có khoảng 2.300 trường hợp bị tấn công được thông báo và đa số các trường hợp này là nhằm vào phụ nữ và bé gái.

Tuy nhiên, 3 cơ quan LHQ nêu trên cho rằng số trường hợp bị hãm hiếp trên thực tế còn có thể cao hơn do tình trạng bạo lực như vậy hầu như không được thông báo. Hồi tháng trước, một ủy ban chuyên gia của LHQ đã gửi một báo cáo lên Hội đồng Bảo an LHQ để thông báo về "mức báo động" của tình trạng tấn công tình dục và vi phạm nhân quyền tại Nam Sudan. Dự kiến, HĐBA LHQ sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Nam Sudan vào ngày 18/12 tới.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại New York dẫn báo cáo của Phái bộ LHQ tại Nam Sudan (UNMISS) cho biết, ngoài việc bị xâm hại tình dục, các nạn nhân cũng bị cướp và đánh đập. Trước tình hình này, UNMISS đã tiến hành họp khẩn cấp với chính quyền sở tại và kêu gọi giới chức nước này hành động ngay lập tức để bảo vệ phụ nữ và các bé gái, đồng thời buộc những kẻ gây ra tội ác trên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người đứng đầu UNMISS, ông David Shearer, lên án những vụ tấn công “ghê tởm” này, kêu gọi cần phải chấm dứt những hành vi như vậy. Theo ông, các vụ tấn công xảy ra ngay trong khu vực do chính quyền kiểm soát, do vậy chính quyền phải chịu trách nhiệm trước tiên đối với sự an toàn của người dân. Hiện UNMISS đã cử lực lượng đi tuần tra trong khu vực trên, đồng thời cử một nhóm Bảo vệ nhân quyền tiến hành điều tra nhằm xác minh danh tính thủ phạm của các vụ tấn công.

Nam Sudan, quốc gia trẻ nhất thế giới mới được thành lập 7 năm qua, vẫn chìm trong bất ổn và xung đột khiến hàng triệu người mất nhà cửa phải đi tha hương. Cuộc nội chiến ở Nam Sudan từ cuối năm 2013 đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ nhất ở châu Phi.

Hải Vân - Văn Khoa (TTXVN)
Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ từ chức sau cáo buộc xâm hại tình dục hàng loạt phụ nữ
Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ từ chức sau cáo buộc xâm hại tình dục hàng loạt phụ nữ

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ M.J. Akbar ngày 17/10 thông báo từ chức sau khi vướng vào cáo buộc xâm hại tình dục với hàng loạt phụ nữ, trong bối cảnh phong trào #Metoo kêu gọi ngăn chặn nạn lạm dụng tình dục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN