Với sự kết hợp hài hoà giữa di sản và đổi mới, văn hóa - sáng tạo đang trở thành “chìa khoá vàng” giúp du lịch Vũ Hán ngày càng khởi sắc và tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch Trung Quốc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Phát biểu tại họp báo về chủ đề dân sinh bên lề Kỳ họp thứ tư Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân đại - tức Quốc hội) toàn quốc khóa XIV, ông Tôn Nghiệp Lễ cho biết ngành văn hóa và du lịch sẽ xây dựng và triển khai tốt quy hoạch phát triển văn hóa, du lịch trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, chủ động kết nối với các chiến lược phát triển quốc gia, đặt lĩnh vực văn hóa, du lịch trong tổng thể phát triển của Trung Quốc để thúc đẩy một cách đồng bộ.
Theo ông Tôn Nghiệp Lễ, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, Trung Quốc ghi nhận 596 triệu lượt khách du lịch nội địa, với tổng chi tiêu du lịch vượt 800 tỷ nhân dân tệ (115,94 tỷ USD), đều đạt mức cao kỷ lục. Trong năm 2025, số lượt du lịch nội địa của Trung Quốc vượt 6,5 tỷ lượt, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước; tổng chi tiêu du lịch đạt 6.300 tỷ nhân dân tệ (913 tỷ USD), tăng 9,5%, cũng lập kỷ lục mới. Bộ trưởng Tôn Nghiệp Lễ nhấn mạnh văn hóa, du lịch hiện đã trở thành nguồn quan trọng mang lại cảm giác hạnh phúc và sự hài lòng cho người dân, đồng thời là động lực quan trọng thúc đẩy tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế.
Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc sẽ lấy hội nhập văn hóa, du lịch làm trục chính, coi chuyển đổi số và tích hợp ngành là các điểm đột phá quan trọng, qua đó thực sự xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế dân sinh, ngành công nghiệp hạnh phúc và ngành trụ cột chiến lược. Các cơ quan chức năng của Trung Quốc sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quản lý thị trường và bảo đảm an toàn.
Đối với các hành vi vi phạm như gian lận, “chặt chém” du khách hay ép buộc mua sắm, cơ quan chức năng sẽ thực hiện chính sách “không khoan nhượng”, tăng cường giám sát chặt chẽ, phát hiện trường hợp nào sẽ xử lý nghiêm trường hợp đó, trong đó có xử phạt nghiêm khắc hoặc đình chỉ hoạt động để chấn chỉnh.
Trong năm nay, các cơ quan hữu quan của Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai các chiến dịch chỉnh đốn chuyên đề, tập trung xử lý các hành vi như quảng cáo sai sự thật, lôi kéo khách trái phép và ép buộc tiêu dùng, đồng thời mở rộng và thông suốt hơn các kênh tiếp nhận khiếu nại của du khách.
Liên quan đến phát triển du lịch quốc tế, ông Tôn Nghiệp Lễ cho biết những năm gần đây Trung Quốc đã ban hành hàng loạt chính sách nhằm thúc đẩy thị trường du lịch đối với du khách quốc tế. Trong năm 2025, số lượt khách quốc tế nhập cảnh Trung Quốc vượt 150 triệu lượt, tăng hơn 17% so với cùng kỳ; chi tiêu du lịch của khách quốc tế đạt hơn 130 tỷ USD, tăng gần 40%. Đáng chú ý, số du khách nước ngoài nhập cảnh theo chính sách miễn thị thực vượt 30 triệu lượt.
Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch, phối hợp với các bộ ngành liên quan nâng cao mức độ thuận tiện cho toàn bộ chuỗi dịch vụ du lịch nhập cảnh, qua đó xây dựng và củng cố các thương hiệu “Du lịch Trung Quốc”, “Mua sắm tại Trung Quốc” và “Dịch vụ Trung Quốc” trên trường quốc tế.