Trung Quốc 'chê bai' việc chính phủ Mỹ đóng cửa

Trung Quốc nhìn nhận việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã cho thấy “khía cạnh xấu xí của đời sống chính trị phe phái” tại Washington và bày tỏ quan ngại về những ảnh hưởng của nó đối với kinh tế toàn cầu.

Hình ảnh thường thấy trong những ngày chính phủ Mỹ đóng cửa vì không còn ngân sách. Ảnh: Internet


Bài xã luận hôm 2/10 của Tân Hoa xã nhấn mạnh, “Mỹ, nước siêu cường duy nhất trên thế giới, đã lâm vào tình cảnh chi tiêu vô trách nhiệm trong nhiều năm”.

Bài báo bình luận, việc đóng cửa này có thể dẫn đến hệ quả Mỹ sẽ không đáp ứng được các giới hạn về nợ công, gợi nhớ đến một cuộc xung đột tương tự trên chính trường nước Mỹ hồi năm 2011 về nâng trần nợ chính phủ. Dù có những nỗ lực để tránh một thảm họa tương tự, nhưng cuộc khủng hoảng vừa qua cũng đã buộc tổ chức Standard & Poor đánh tụt hạng tín nhiệm các khoản nợ công của Mỹ, “khi xét đến những thất bại chính trị gần nhất, khả năng lập lại kịch bản hồi mùa hè năm 2011, được xem là mối quan ngại hiện hữu của các tổ chức tín dụng nước ngoài”.

Trung Quốc là nước nắm giữ khoản nợ lớn nhất của chính phủ Mỹ, do tác động phụ của việc Bắc Kinh cố gắng duy trì chính sách tỉ giá vốn yêu cầu phải mua một lượng lớn USD từ các công ty thương mại của Trung Quốc để neo đồng nhân dân tệ. Đến quý 3 năm nay, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã lên đến 3,58 ngàn tỉ USD.

Việc Trung Quốc theo đuổi chính sách mua các khoản nợ của chính phủ Mỹ (thực chất là trái phiếu) đã gây ra nhiều chỉ trích trong nước, do giá trị tài sản nắm giữ này giảm sút khi mà Cục dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục bơm tiền ra thị trường, gây ra những áp lực mất giá của đồng USD.

Trong năm nay, đồng nhân dân tệ tiếp tục được định giá cao, làm dư luận Trung Quốc lo ngại đà xuất khẩu của nước này sẽ giảm sút trong bối cảnh phục hồi kinh tế còn chưa rõ ràng. Bắc Kinh đã có các bước đi tự do hóa và giữ giá đồng nhân dân tệ, nhằm giúp tái cấu trúc nền kinh tế hướng vào tiêu dùng nội địa. Nhưng đa phần các chuyên gia kinh tế đều cho rằng, xuất khẩu sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế Trung Quốc trong nhiều năm tới.

Chính phủ Mỹ đã bước sang ngày đóng cửa thứ hai mà chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có bước đột phá giúp chấm dứt tình cảnh này. Đồng USD và các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đều có phiên giảm. Dư luận Trung Quốc trước vụ việc này hiện có sự phân cực. Có luồng quan điểm, chủ yếu là trên các blog, đánh giá cao hệ thống chính trị “kiểm soát & cân bằng” tại Mỹ vốn cho phép chính phủ đóng cửa. Tuy nhiên, luồng ý kiến khác lại tỏ ra khắt khe hơn, đúng như lời lẽ trong bài xã luận của Tân Hoa Xã: Khi mà không có được sự thống nhất chính trị để giải quyết các sai lầm chính sách, một Washington hoạt động khác thường như vậy là vì nó chi tiêu quá đà so với niềm tin vào giới lãnh đạo.


HT (Reuters)

Chính phủ đóng cửa, 70% nhân viên tình báo Mỹ mất việc
Chính phủ đóng cửa, 70% nhân viên tình báo Mỹ mất việc

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ (DNI) cho biết, các cơ quan tình báo Mỹ như CIA, Cục an ninh Quốc gia (NSA), Tình báo quân đội (DIA) đã chịu tác động không nhỏ từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần vì cạn ngân sách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN