Trung Quốc cam kết mở cửa kinh tế hơn nữa

Theo trang “Liên hợp buổi sáng” Diễn đàn Phát triển Trung Quốc 2026 diễn ra ở Bắc Kinh từ ngày 22-23/3, với chủ đề "Trung Quốc trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15: Phát triển chất lượng cao và những cơ hội mới cho sự sáng tạo chung".

Chú thích ảnh
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Lý Cường đã tóm tắt tình hình quốc tế và giải thích cách nhìn nhận về thị trường, sự phát triển và tương lai. Ông cũng đề cập đến các vấn đề kinh tế và thương mại hiện tại của Trung Quốc, như thặng dư thương mại, trợ cấp của chính phủ và sự cần thiết phải giải quyết tình trạng cạnh tranh gay gắt.

Theo Tân Hoa xã, ông Lý Cường đã đưa ra ba quan điểm: thị trường đã trở thành nguồn tài nguyên khan hiếm, nhưng chúng có thể được tạo ra liên tục; phát triển tất yếu liên quan dẫn đến cạnh tranh, nhưng cạnh tranh và hợp tác lành mạnh có thể mang lại lợi ích chung và kết quả đôi bên cùng có lợi; Trung Quốc cam kết trở thành "điểm tựa vững chắc" và "bến đỗ ổn định" cho thế giới.

Khi thảo luận về thị trường, ông Lý Cường nhấn mạnh chủ nghĩa bảo hộ không phải là phương thuốc vạn năng để giải quyết mọi vấn đề và hoạt động xuất nhập khẩu của Trung Quốc là thương mại công bằng được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Ông cho biết Trung Quốc sẽ kiên định thúc đẩy mở cửa ở mức độ cao, nhập khẩu nhiều hàng hóa nước ngoài chất lượng cao hơn và hợp tác với tất cả các bên để thúc đẩy sự phát triển tối ưu và cân bằng của thương mại, cùng nhau làm cho “chiếc bánh” kinh tế và thương mại toàn cầu lớn hơn cho tất cả mọi người.

Ông Lý Cường khẳng định tại sự kiện rằng Trung Quốc chưa bao giờ theo đuổi thặng dư thương mại, hy vọng thương mại giữa tất cả các quốc gia có thể được hội nhập tốt hơn vào thị trường và phát triển tốt hơn. Ông cũng cho biết, Trung Quốc sẽ mở rộng dịch vụ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, công nghệ số và carbon thấp, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn cho các công ty từ tất cả các quốc gia.

Về những ý kiến cho rằng lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc trong các lĩnh vực như xe năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo và robot có thể dựa vào trợ cấp của chính phủ và các chính sách bảo hộ, ông Lý Cường cho rằng những nghi ngờ này "hoàn toàn không đúng sự thật". Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc phản đối cạnh tranh mất trật tự, không có lý trí và độc hại, đồng thời khẳng định trong những năm gần đây, Trung Quốc đã liên tục chấn chỉnh cạnh tranh gay gắt và đạt được những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, ông Lý Cường bổ sung rằng trong điều kiện kinh tế thị trường, cạnh tranh lành mạnh có thể thúc đẩy đà phát triển mạnh mẽ hơn và sự đổi mới cũng như hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Trung Quốc phần lớn được hưởng lợi từ sự cạnh tranh thị trường.

Trong một phiên thảo luận khác tại diễn đàn, ông Phan Công Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương), đã giải thích cách nhìn nhận và phân tích sự mất cân bằng kinh tế toàn cầu, chỉ ra rằng Trung Quốc là quốc gia có thặng dư thương mại hàng hóa lớn nhất và thâm hụt thương mại dịch vụ lớn nhất.

Ông Phan Công Thắng cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải, sử dụng toàn diện các công cụ chính sách tiền tệ để duy trì thanh khoản dồi dào. Trung Quốc không cần và không có ý định giành lợi thế cạnh tranh trong thương mại thông qua việc phá giá tiền tệ.

Bà Trần Thục San, Giám đốc điều hành (CEO) của Ngân hàng DBS cho biết, việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế chất lượng cao và cam kết tiếp tục mở cửa ở cấp độ cao của Trung Quốc tạo động lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Phát biểu của ông Lý Cường về việc tăng cường hợp tác quốc tế, tối ưu hóa môi trường kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và số hóa hoàn toàn phù hợp với cam kết của DBS đối với thị trường Trung Quốc và việc hỗ trợ nền kinh tế thực.

Mạc Luyện (TTXVN)
Cuba thúc đẩy mở cửa kinh tế cho tư nhân, nhiều doanh nghiệp tư nhân được cấp phép hoạt động
Cuba thúc đẩy mở cửa kinh tế cho tư nhân, nhiều doanh nghiệp tư nhân được cấp phép hoạt động

Bộ Kinh tế và Kế hoạch Cuba thông báo vừa cấp phép hoạt động cho 103 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đưa tổng số doanh nghiệp loại này được phê duyệt kể từ tháng 9/2021 đến nay lên 5.463 đơn vị, trong số này có 5.346 doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân, 59 thuộc quản lý nhà nước và 58 hợp tác xã phi nông nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN