Trung Quốc ban bố cảnh báo vàng do bão Pakhar - Bão Hato gây thiệt hại nặng nề

Tối 25/8, Trung Quốc đã ban bố cảnh báo màu vàng trước cường độ của cơn bão Pakhar, dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh miền Nam Quảng Đông trong ngày 27/8 tới.

Sóng lớn khi bão Hato đổ bộ thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông ngày 23/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) cho biết vào lúc 17h cùng ngày, tâm bão Pakhar hoạt động trên vùng biển cách thủ đô Manila của Philippines 220km về phía Đông Bắc, với tốc độ gió 23m/giây. NMC dự báo bão Pakhar sẽ tiến vào Biển Đông, sau đó đổ bộ vào khu vực giáp thành phố Thâm Quyến và Trạm Giang. Tỉnh Quảng Đông, Hải Nam, Vân Nam và khu tự trị Quảng Tây sẽ phải hứng chịu các trận mưa lớn trong những ngày tới.

NMC khuyến cáo chính quyền các địa phương đề phòng nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất, đồng thời yêu cầu các tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển chịu ảnh hưởng của bão sớm trở về cảng neo đậu an toàn.

Trung Quốc hiện sử dụng 4 màu trong thang cảnh báo thời tiết cực đoan, trong đó màu đỏ là cấp cực kỳ nguy hiểm, kế đến là màu cam, vàng và xanh.

Liên quan tình hình mưa bão, Bộ Dân chính Trung Quốc thông báo tính đến sáng 25/8, cơn bão Hato đã khiến 11 người thiệt mạng, 1 người mất tích, đồng thời ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 741.000 cư dân tại tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Quý Châu, Vân Nam và khu tự trị Quảng Tây.

Theo thống kê, bão Hato cũng đã phá hủy 6.600 căn nhà, cuốn trôi 68.200 ha hoa màu, gây thiệt hại kinh tế ước tính 12,18 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,83 tỷ USD).    


Quảng Đông là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất do bão Hato khi có tới 540.200 người phải đi sơ tán, 6.469 căn nhà đổ sập và 52.000 ha hoa màu bị phá hủy. Ước tính thiệt hại khoảng 11,9 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,79 tỷ USD).

Hato là cơn bão thứ 13 quét qua Trung Quốc kể từ đầu năm tới nay. Cơn bão này đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông hôm 23/8, sau đó di chuyển theo hướng Tây và suy yếu dần thành áp thấp.

TTXVN/Báo Tin Tức
Bão Pakhar tiến sát Biển Đông
Bão Pakhar tiến sát Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão Pakhar ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 122,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông đảo Lu-dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN