Trung bình có 3 người di cư thiệt mạng mỗi ngày ở biển Địa Trung Hải kể từ đầu năm 2021

Ngày 12/3, Tổ chức di cư quốc tế (IOM) và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết “khoảng 190 người di cư đã thiệt mạng khi vượt biển Địa Trung Hải kể từ đầu năm 2021. Tính trung bình, gần 3 người thiệt mạng mỗi ngày”. Trong cùng khoảng thời gian đó, có khoảng 5.700 người di cư đã đến Italy từ Bắc Phi.

Chú thích ảnh
Người di cư được cứu trên Địa Trung Hải. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố chung đưa ra hôm 10/3, IOM và UNHCR cho rằng vụ việc hai chiếc thuyền bị lật ngoài khơi bờ biển Tunisia hôm 9/3 đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc thiết lập các hệ thống tìm kiếm và cứu hộ để ngăn chặn sự gia tăng các trường hợp người di cư thiệt mạng ở biển Địa Trung Hải.

Các cơ quan của Liên hợp quốc cho rằng “việc truy tố các nhóm buôn lậu và buôn người đã lợi dụng những điểm yếu của người di cư và đưa họ vào những hành trình mạo hiểm phải được ưu tiên”.

Trưởng đại diện IOM tại Tunisia Azzouz Samri nhấn mạnh “biển Địa Trung Hải tiếp tục cướp đi các sinh mạng, khi hàng nghìn người dấn thân vào hành trình vượt biển đầy nguy hiểm này, cho dù chạy trốn nghèo đói cùng cực, xung đột hay tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi sự chủ động tìm kiếm và cứu nạn đối với tuyến đường vượt biển nguy hiểm nhất trên thế giới này, thiết lập địa điểm trên bờ rõ ràng và an toàn cho những người được cứu hộ trên biển”.

Hữu Thanh (TTXVN)
SOS Địa Trung Hải giải cứu 237 người di cư trái phép ngoài khơi Libya
SOS Địa Trung Hải giải cứu 237 người di cư trái phép ngoài khơi Libya

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 4/2, tổ chức phi chính phủ SOS Địa Trung Hải cho biết nhóm tàu cứu hộ trên biển Ocean Viking đã tiến hành 2 cuộc giải cứu với 237 người di cư đang cố gắng vượt biển Địa Trung Hải để đến châu Âu và gặp nạn ở ngoài khơi bờ biển Libya.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN