Triều Tiên: Viện trợ nhân đạo cũng trở thành 'đồ chơi chính trị'

Thứ trưởng Y tế Triều Tiên Kim Hyong-hun cho rằng ngay cả các hoạt động viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc cũng đang trở thành "thứ đồ chơi" của chính trị.

Các xe hàng viện trợ nhân đạo của Hàn Quốc dành cho Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/6 đưa tin Thứ trưởng Y tế Triều Tiên Kim Hyong-hun gần đây đã gửi thư cho các tổ chức quốc tế, trong đó nói rằng việc cung cấp viện trợ kinh tế cho nước này đã bị các biện pháp trừng phạt quốc tế gây trở ngại.

KCNA trích dẫn bức thư của ông Kim gửi cho những người đứng đầu và quan chức cao cấp của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Toàn cầu chống AIDS, Lao và Sốt rét ngày 12/6 cho rằng việc chậm cung cấp viện trợ nhân đạo đang cản trở nỗ lực của Triều Tiên nhằm loại trừ bệnh sốt rét, cũng như chữa trị cho các bệnh nhân lao.

Bức thư có đoạn viết: “Một số nước và công ty không sẵn sàng cho phép vận chuyển hàng hợp tác vì sức ép của Mỹ viện cớ nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc”.


Trong bức thư trên, phía Triều Tiên cho rằng ngay cả các hoạt động viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc cũng đang trở thành "thứ đồ chơi" của chính trị, ảnh hưởng xấu đến đời sống và sức khỏe của người dân Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các cơ quan liên quan thực hiện các bước đi thích hợp do việc cung cấp viện trợ nhân đạo là vấn đề mà Liên hợp quốc cần giải quyết một cách hợp lý.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc: Cần phải nối lại viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên
Hàn Quốc: Cần phải nối lại viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời bà Kang Kyung-wha, người được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ định làm Ngoại trưởng, ngày 1/6 tuyên bố rằng Chính phủ Hàn Quốc cần xem xét việc nối lại viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên vốn lâu nay vẫn gác lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN