Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục phóng tên lửa chiến thuật

Ngày 3/7, Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành các vụ phóng tên lửa dẫn đường chiến thuật, bất chấp chỉ trích của Mỹ coi đây là hành động khiêu khích làm căng thẳng leo thang trong khu vực.

 

Một đợt thử tên lửa của Triều Tiên.


Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn của Lực lượng chiến lược Quân đội Nhân dân Triều Tiên nêu rõ Triều Tiên "sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc diễn tập phóng tên lửa dẫn đường chiến thuật có độ chính xác cao", khẳng định đây là "quyền tối thượng" của nước này bảo vệ độc lập và phẩm giá của người dân.


Trước đó, ngày 2/7, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này. Đây là lần thứ 12 Bình Nhưỡng phóng tên lửa hoặc bắn đạn pháo kể từ đầu năm đến nay. Từ ngày 21/2, Triều Tiên đã bắn tổng cộng 97 tên lửa tầm ngắn và tầm trung cùng các loại đạn pháo.


Phát biểu với báo giới cùng ngày 2/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki bày tỏ "quan ngại", cho rằng "các vụ phóng tên lửa mang tính khiêu khích của Triều Tiên làm căng thẳng gia tăng trong khu vực".


Đáp lại, người phán ngôn quân đội Triều Tiên cho rằng phản ứng trên của Mỹ là "vô lý" và "lố bịch", nhất là trong bối cảnh gần đây Mỹ tiến hành diễn tập phóng tên lửa đạn đạo đánh chặn tên lửa dẫn đường của Triều Tiên đồng thời hỗ trợ Hàn Quốc phát triển tên lửa tầm bắn hơn 800km.


Người phát ngôn trên nêu rõ "tất cả các biện pháp quân sự Triều Tiên tiến hành đều là thực hiện quyền chính đáng của mình trước các động thái chiến tranh của Mỹ".

 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

TTXVN/ Tin tức

Nga lo ngại các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Nga lo ngại các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Nga hết sức quan ngại trước việc Triều Tiên tiến hành vụ phóng 2 quả đạn tầm ngắn và kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán 6 bên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN