Triều Tiên lại dọa tấn công hạt nhân phủ đầu

Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Ri Su Yong cho biết nước này sẵn sàng thực hiện một "cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu" để ngăn ngừa các mối đe dọa từ Mỹ.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ đạo cuộc thử nghiệm trên mặt đất động cơ tên lửa đẩy cỡ lớn, dùng nhiên liệu rắn. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một bài phỏng vấn được đăng tải hôm 28/3, ông Ri Su Yong nhấn mạnh: "Để đáp trả những hành động quá khích của Mỹ nhằm phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân, Triều Tiên đã chuyển quân đội từ trạng thái sẵn sàng đáp trả quân sự sang trạng thái có thể thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu và khẳng định quyết tâm sẵn sàng tấn công bằng hạt nhân".

Bên cạnh đó, ông Ri cũng cáo buộc Mỹ đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thông qua những cuộc tập trận liên tiếp với Hàn Quốc, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ vẫn tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ với nòng cốt là lực lượng hạt nhân.

Lãnh đạo Mỹ-Nhật-Hàn tiến hành thảo luận về vấn đề Triều Tiên

Trong khi đó ngày 28/3, Nhà Trắng cho biết bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân dự kiến diễn ra từ ngày 31/3-1/4 tới tại thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tổ chức một cuộc họp với người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trong đó có vấn đề Triều Tiên nằm trong chương trình nghị sự.

Nhà Trắng nhấn mạnh: "Cuộc họp này sẽ là cơ hội để nhà lãnh đạo ba nước trao đổi về những biện pháp chung để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên, cũng như nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh ba bên trong khu vực và trên toàn thế giới".

Cuộc họp ba bên này dự kiến được tổ chức vào ngày 31/3 - cùng ngày với cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong một diễn biến khác, phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ ngày 28/3, Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jung Joon-hee nhận định rằng hình thức công kích của Triều Tiên nhằm vào Hàn Quốc gần đây có phần tương tự nhưng ở mức độ cao hơn so với năm 2013 - thời điểm Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba.

Ông Jung cho rằng những động thái lần này của Bình Nhưỡng là một phần của cuộc cạnh tranh trong nội bộ Triều Tiên về lòng trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Theo ông Jung, Hàn Quốc lấy làm tiếc về những động thái uy hiếp triền miên của miền Bắc.

TTXVN/Tin Tức (Theo AFP, Kyodo)
Hàn Quốc xây dựng hệ thống chống pháo đối phó Triều Tiên
Hàn Quốc xây dựng hệ thống chống pháo đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc đang xây dựng một hệ thống chống pháo toàn diện để bảo vệ đất nước trước những mối đe dọa của các hệ thống phóng rocket đa nòng của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN