Triều Tiên đề xuất cùng Hàn Quốc kỷ niệm ngày ký Tuyên bố chung

Theo Tân hoa xã, Triều Tiên ngày 22/5 đã đề xuất phối hợp cùng Hàn Quốc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 13 năm ngày ký kết Tuyên bố chung hai miền Triều Tiên.

Công nhân Triều Tiên làm việc tại nhà máy sản xuất giầy của Hàn Quốc ở khu công nghiệp chung Kaesong trước khi khu công nghiệp này đóng cửa. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ một tổ chức dân sự cho biết trong một bản fax gửi Hàn Quốc, Triều Tiên cho rằng cách duy nhất để khôi phục quan hệ liên Triều và mở ra một hoàn cảnh mới hướng tới thống nhất hai miền là thực hiện Tuyên bố chung lịch sử ký hồi tháng 6/2000. Theo Yonhap, Bình Nhưỡng đồng thời đề xuất tổ chức một lễ kỷ niệm chung tại núi Kumgang hoặc khu công nghiệp chung Kaesong.

Bản Tuyên bố chung nói trên được ký ngày 15/6/2000 tại Bình Nhưỡng giữa Tổng thống Hàn Quốc thời kỳ đó là ông Kim Dae-jung và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế liên Triều và trao đổi hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác.

Một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ xem xét đề xuất của phía Triều Tiên.

Căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba hôm 12/2 vừa qua. Hồi đầu tháng trước, Triều Tiên đã cho đóng cửa khu công nghiệp chung Keasong nhằm phản đối các cuộc tập trận Mỹ - Hàn. Seoul cũng đã rút các công nhân của mình khỏi Keasong kể từ ngày 26/4, sau khi Bình Nhưỡng từ chối các đề xuất đàm phán của phía Hàn Quốc.


TTXVN/Tin tức

Triều Tiên rút 9 tên lửa đạn đạo khỏi bờ biển phía đông
Triều Tiên rút 9 tên lửa đạn đạo khỏi bờ biển phía đông

Triều Tiên đã rút khỏi bờ biển phía đông của nước này 9 tên lửa đạn đạo với tầm bắn khác nhau, bao gồm cả tên lửa mới nhất "Musudan", vốn được Bình Nhưỡng triển khai hồi đầu tháng 4 như một động thái đáp trả cuộc tập trận chung quy mô lớn của Hàn Quốc và Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN