Tướng 'cứng rắn' Triều Tiên làm Tổng tham mưu trưởng quân đội

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/5 phát đi hình ảnh cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bổ nhiệm vị tướng theo đường lối cứng rắn Kim Kyok Sik làm tân Tổng tham mưu trưởng quân đội.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thảo luận với các quan chức nước này trong cuộc họp khẩn Bộ Chỉ huy quân sự tối cao tại địa điểm bí mật, ngày 29/3/2013. Ảnh: THX/TTXVN


Thông tin phong chức cho ông Kim Kyok Sik được đưa ra trong bản tin ngày 22/5 của KCNA về phái đoàn ra tiễn một đặc phái viên đi Trung Quốc tại sân bay Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, KCNA không cung cấp thêm chi tiết về quyết định bổ nhiệm này.

Ông Kim Kyok Sik trước đó từng giữ chức tổng tham mưu trưởng quân đội tới năm 2009. Ông cũng từng là Bộ trưởng Quốc phòng cho tới gần đây mới bị thuyên chuyển và chức vụ này được trao cho một vị tướng ít tên tuổi hơn nắm giữ. Ông Kim Kyok Sik từng chỉ huy các tiểu đoàn bị cho là đã tiến hành các vụ tấn công năm 2010 làm 50 người Hàn Quốc thiệt mạng.

Tại Triều Tiên, chức tổng tham mưu trưởng quân đội được coi là vị trí cao hơn bộ trưởng quốc phòng.


TTXVN/Tin tức
Truyền hình Triều Tiên phát hình quốc kỳ Hàn Quốc
Truyền hình Triều Tiên phát hình quốc kỳ Hàn Quốc

Trong một động thái hiếm hoi, truyền hình nhà nước Triều Tiên đã phát hình ảnh quốc kỳ Hàn Quốc khi tường thuật trận đấu trong khuôn khổ Giải Vô địch Bóng bàn Thế giới tổ chức tại Paris (Pháp) từ ngày 13-20/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN