'Triển vọng đàm phán hòa bình Yemen sẽ gần hơn bao giờ hết'

Ngày 13/11, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho rằng đã có triển vọng đàm phán để kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài 3 năm rưỡi tại Yemen, sau khi Saudi Arabia xác nhận sẵn sàng cho sơ tán 50 tay súng Houthi bị thương, coi đây như một biện pháp xây dựng lòng tin.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt tại thủ đô London. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau cuộc gặp với Quốc vương và Hoàng thái tử Saudi Arabia tại thủ đô Riyadh, Ngoại trưởng Anh cho biết ông được thông báo các tiến trình pháp lý cho hoạt động sơ tán sẽ sớm được khởi động.

Việc sơ tán các tay súng Houthi là một điều kiện của lực lượng phiến quân này để tham gia vào tiến trình đàm phán hòa bình vốn đổ vỡ hồi tháng 9 vừa qua khi đại diện Houthi không xuất hiện tại đàm phán.

Theo Ngoại trưởng Hunt, nếu Riyadh thật sự đi bước nhượng bộ này, triển vọng đàm phán hòa bình Yemen sẽ gần hơn bao giờ hết. Ngoại trưởng Anh cũng  nhấn mạnh việc xây dựng lòng tin phải xuất phát từ cả hai phía, và Saudi Arabia đã cho thấy thái độ tích cực của nước này.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh tình hình tại thành phố cảng Hodeida của Yemen đang trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo "tuyệt vọng", mặc dù giao tranh đã tạm hạ nhiệt.

Chiến sự tại Hodeida tiếp tục theo thang trong ngày 13/11, khi lực lượng Houthi chiếm giữ thành phố này liên tục tấn công phản kích quân Chính phủ đang tìm cách giành lại kiểm soát thành phố cảng biển trọng yếu. Theo thống kê của các nhân viên y tế, đã có khoảng 150 người thiệt mạng trong các vụ giao tranh diễn ra trong 24 giờ qua tại đây.

Trả lời phóng viên vể khả năng ngừng bắn, một người phát ngôn của liên minh Arab do Saudi Arabia dẫn đầu chống Houthi cho biết chiến dịch vẫn đang được tiến hành, đồng thời nêu rõ việc này nhằm gây sức ép để phiến quân ngồi vào bàn đàm phán.

Nguồn tin người dân cho biết tình hình chiến sự tại Hodeida đã giảm căng thẳng từ đêm 12/11, tuy nhiên Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres cảnh báo nguy cơ xảy ra "thảm họa" nếu thành phố cảng này bị phá hủy.

TTK Guterres nhấn mạnh cần phải chấm dứt giao tranh và khởi động tiến trình chính trị, đồng thời cộng đồng quốc tế cần chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ nhân đạo đề phòng tình hình diễn biến tồi tệ hơn vào năm tới.

Hodeida là thành phố cảng quan trọng trung chuyển 3/4 hàng hóa nhập khẩu và là cửa ngõ cho hàng cứu trợ nhân đạo ở Yemen. Từ năm 2014, lực lượng Houthi đã chiếm giữ thành phố này cùng thủ đô Sanaa và một loạt thành phố cảng khác.

Hiện Chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi  được quốc tế công nhận, với sự hỗ trợ của liên quân quốc tế do Saudi Arabia dẫn dầu, đang đẩy mạnh chiến dịch nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố cảng này.

Đến nay xung đột tại Yemen đã khiến gần 10.000 người thiệt mạng, trong khi LHQ cảnh báo quốc gia này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, với khoảng 14 triệu người chịu ảnh hưởng của nạn đói.

Minh Ngọc (TTXVN)
Hòa đàm Yemen được nối lại vào hôm nay
Hòa đàm Yemen được nối lại vào hôm nay

Vòng đàm phán hoà bình mới giữa Chính phủ Yemen và phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shiite sẽ được nối lại ở Kuwait vào hôm nay (21/4).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN