Tranh cãi về 'Quả bóng Vàng' cho Messi

Bất chấp việc Lionel Messi "tịt ngòi" trong trận chung kết World Cup 2014, tiền đạo ngôi sao của Argentina vẫn được trao danh hiệu "Quả bóng Vàng" với thành tích 4 bàn thắng ở vòng bảng và 1 đường chuyền thành bàn trong suốt 7 trận đấu tại vòng chung kết ở Brazil. Quyết định này của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã vấp phải sự phản đối từ rất nhiều phía trong đó có nhiều tên tuổi lớn của làng túc cầu thế giới.

Phát biểu trong chương trình truyền hình "De zurda", huyền thoại bóng đá Argentina Diego Maradona cho rằng những gì Messi đã thể hiện tại Brazil là chưa đủ để giúp cầu thủ này nhận được giải thưởng cá nhân do FIFA trao tặng. "Cậu bé Vàng" thậm chí chỉ trích rằng việc cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới trao giải cho Messi là "không công bằng" và "chỉ nhằm mục đích quảng cáo".

Ông nói: “Messi ư? Tôi sẽ cho cậu ấy cả thiên đường nếu có thể. Nhưng thật không xứng đáng nếu một ai đó có thể giành được giải thưởng này nhưng lại không giành chiến thắng. Có lẽ việc này chỉ để phục vụ cho một số kế hoạch marketing”. Maradona cũng cho biết theo quan điểm của ông, cầu thủ trẻ người Colombia James Rodriguez là người xứng đáng nhận được danh hiệu "Quả bóng Vàng" nhất, sau khi đã 6 lần chọc thủng lưới đối phương ở Brazil.

Tranh cãi về "Quả bóng Vàng" cho Messi


Phát biểu tại cuộc họp báo tổng kết World Cup 2014 tại sân vận động Maracana ngay sau khi lễ trao giải kết thúc, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng thừa nhận rằng: “Tôi có một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Messi được trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất World Cup”. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định: "Quả bóng Vàng là cuộc bình chọn của cả một tập thể chuyên gia kỹ thuật và truyền thông. Tôi không tin ở đây có vấn đề gì khuất tất", ông Blatter nói.

Trong khi đó, trên tạp chí "Goal", cựu trung vệ đội tuyển Italy Nesta cũng phản đối Messi giành "Quả bóng vàng", khẳng định rằng đây là một sai lầm của FIFA. “Đó là một quyết định không chính xác của FIFA. Messi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, nhưng ở Brazil lần này có nhiều cầu thủ khác xứng đánh giành giải hơn cậu ta. Muller là một sự lựa chọn, James Rodriguez chơi tuyệt vời, Mascherano và Schweinsteiger cũng chơi hay hơn Messi”, Nesta cho biết.

Theo tờ "Telegraph", kết quả bình chọn "Quả bóng Vàng" bất cập ở chỗ Messi chỉ ghi 4 bàn và giành ngôi Á quân, trong khi Thomas Muller vượt trội hơn về thành tích khi sở hữu năm bàn và chức vô địch, song chỉ nhận được "Quả bóng Bạc".

Trái ngược lại với tất cả, HLV Jose Mourinho lên tiếng bảo vệ Lionel Messi. “Dù sao thì Messi cũng đã là một huyền thoại. Anh ấy vẫn là cầu thủ số một trong thời đại của mình mà không cần phải có danh hiệu vô địch thế giới. Nói đến huyền thoại, nhiều người sẽ chọn Pele và Maradona. Nhưng họ là họ, họ có thời đại của mình và Messi cũng vậy. Đối với tôi, Pele là Pele, Maradona là Maradona, những huyền thoại đã xuất hiện khi tôi được sinh ra”.

Và tất nhiên, HLV Alejandro Sabella của tuyển Argentina cũng có chung quan điểm với "Người đặc biệt".


Thanh Phương
Argentina thất bại, Messi vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất
Argentina thất bại, Messi vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất

Ngay sau khi đội tuyển Đức lên ngôi vô địch tại World Cup 2014, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố các giải thưởng tập thể và cá nhân của ngày hội bóng đóng lớn nhất hành tinh tại Brazil.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN