Trang tin Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên thay ngoại trưởng

Truyền thông Hàn Quốc ngày 18/1 đưa tin Triều Tiên đã thay thế Ngoại trưởng Ri Yong-ho bằng một nhân vật khác.

Chú thích ảnh
Ông Ri Son-gwon - người được cho là sẽ thay thế Ngoại trưởng Ri Yong-ho. Ảnh: Reuters

Trang NK News dẫn nguồn thạo tin cho biết nhân vật kế nhiệm ông Ri Yong-ho là cựu Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRC) – người đóng vai trò quan trọng trong đàm phán liên Triều vào đầu năm 2018.

NK News đánh giá rằng đây là động thái cải tổ nhân sự chính trị có tầm ảnh hưởng đặc biệt đến lập trường ngoại giao của Triều Tiên. Thông tin này sẽ được Triều Tiên xác nhận trước ngày 23/1.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng bất cứ thay đổi nào trong vai trò của ông Ri Yong-ho cũng cần được đánh giá thận trọng.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.

Ngoại trưởng Ri Yong-ho sinh năm 1956, từng tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Triều Tiên và nắm giữ nhiều vị trí cấp cao liên quan đến phương Tây. Từ năm 2003 đến năm 2007, ông Ri Yong-ho là Đại sứ Triều Tiên tại London (Anh) và từng là đại diện của Triều Tiên trong đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của nước này.

Ngoại trưởng Ri Yong-ho đã không tham dự cuộc họp thường niên tại Liên hợp quốc trong tháng 9. Ông từng dự sự kiện cấp cao tại New York này trong 3 năm liên tiếp từ 2016 đến 2018.

NK News đánh giá việc ông Ri Yong-ho không xuất hiện trong bức ảnh nhóm các quan chức lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 1 đã gây nghi vấn.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae-ryong và Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song đều quay trở về Bình Nhưỡng trong ngày 18/1.

Theo Yonhap, Đại sứ Triều Tiên tại Angola và Singapore cũng xuất hiện tại sân bay. Điều này cho thấy khả năng các nhà ngoại giao của Triều Tiên ở nước ngoài trở về nước để tham dự một cuộc họp cấp cao.

Hà Linh/Báo Tin tức
Mỹ - Hàn bất đồng trong chính sách với Triều Tiên
Mỹ - Hàn bất đồng trong chính sách với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc ngày 17/1 nhấn mạnh chính sách đối với Triều Tiên nằm trong phạm vi quyền hạn của Hàn Quốc. Tuyên bố này nhằm đáp lại phát biểu trước đó một ngày của Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris, trong đó ông Harris bày tỏ lập trường phản đối phương án hợp tác liên Triều do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in công bố trong bài phát biểu chúc mừng năm mới vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN