'Trái tim cho Quê hương' hướng về các hoàn cảnh khó khăn

Ngày 27/10, tại Văn phòng Hội người Việt tại thành phố Leipzig (bang Sachsen-Anhalt), Quỹ từ thiện "Trái tim cho Quê hương" đã tiến hành Đại hội lần II để tổng kết nhiệm kỳ, đề ra phương hướng hoạt động cho thời gian tới. Các thành viên, đại diện các hội đoàn và nhiều cá nhân từ nhiều vùng miền trên khắp nước Đức đã về dự.

Các đại biểu tới dự chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.


Trong báo cáo hoạt động của Quỹ thời gian qua, ông Trần Hoàng Hải - Tổng Biên tập báo Tuần Tin tức (tuần báo dành cho người Việt ở Đức), Chủ tịch Quỹ, nhấn mạnh sau khi phát động phong trào "Tiếp sức giấc mơ tới trường", trong nhiệm kỳ qua, Quỹ đã tiến hành trao 62 suất học bổng khuyến học (120 euro/suất), hỗ trợ cho 36 hoàn cảnh khó khăn và xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa tại thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương - ngôi nhà thứ tư do quỹ "Trái tim cho Quê hương" tài trợ và xây dựng cho các hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.

Ông Trần Hoàng Hải - Tổng Biên tập báo Tuần Tin tức, Chủ tịch Quỹ "Trái tim cho quê hương", phát biểu tại Đại hội.


Không chỉ kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các thành viên của Quỹ còn có nhiều sáng kiến, tổ chức các hoạt động gây quỹ và đã được bà con cộng đồng nhiệt nhiệt hưởng ứng. Nhân dịp này, ông Trần Hoàng Hải cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các thành viên Quỹ, bạn đọc báo Tuần Tin tức, các nhà hảo tâm, các hội đoàn và doanh nghiệp đã thường xuyên đóng góp cả về công sức và vật chất, luôn nhiệt tình kêu gọi ủng hộ cho các hoạt động từ thiện của Quỹ. Ông cũng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm người Việt tại Đức và các nước khác cùng chung tay để tất cả các trường hợp khó khăn tại quê hương có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến xây dựng, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả và đón nhận nhiều hơn nữa sự chia sẻ, hỗ trợ của bà con cộng đồng cho các hoạt động của Quỹ thời gian tới. Các đại biểu cũng đề xuất các ý kiến nhằm tranh thủ sự ủng hộ, đóng góp về tài chính của chính quyền thành phố Leipzig cho những dự án từ thiện cụ thể trong nước mà Quỹ đứng ra thực hiện. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành mới gồm 7 thành viên, do ông Trần Hoàng Hải làm Chủ tịch.

Trao mô hình "Box từ thiện" nhằm gây quỹ.


Quỹ từ thiện "Trái tim cho quê hương" là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động chủ yếu nhờ đóng góp từ các cá nhân, bạn đọc báo Tuần Tin Tức, các nhà hảo tâm, các hội đoàn và doanh nghiệp. Các thành viên trong quỹ hoạt động phi lợi nhuận, vì mục đích thiện nguyện.

Tháng 7/2011, Quỹ đã được toà án và sở tài chính thành phố Leipzig công nhận là quỹ từ thiện hợp pháp, hoạt động về nhân đạo. Kể từ ngày thành lập tới nay, Quỹ đã hỗ trợ cho hàng trăm hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó và đã xây 4 ngôi nhà tình nghĩa với tổng số tiền tương đương gần 2 tỷ VNĐ.


Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Đức)
Hợp tác Việt - Đức khắc phục hậu quả bom mìn
Hợp tác Việt - Đức khắc phục hậu quả bom mìn

Bộ Quốc phòng Đức bày tỏ ủng hộ đối với các chương trình do Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Đức tiến hành trong lĩnh vực rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN