Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi tiếp tục lộ trình phát triển bền vững

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 19/9 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hơn nữa đưa thế giới trở lại lộ trình phát triển bền vững bởi tiến trình này đang đứng trước thời điểm mang tính quyết định thế nhưng hàng loạt các cuộc khủng hoảng đa tầng lại đe dọa việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững đã đề ra.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres trong cuộc họp báo tại khoá họp 77 Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ), ngày 14/9/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị cấp cao về Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ, ông Guterres cho biết các cuộc xung đột ở khắp nơi, những thảm họa khí hậu, sự thiếu hụt lòng tin, chia rẽ, bất đồng, đói nghèo, bất bình đẳng, nạn phân biệt đối xử và giá cả năng lượng và lương thực tăng cao đang khiến lộ trình tiến tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững ngày thêm xa vời. 

Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh giới trẻ và các thế hệ tương lai đòi hỏi các nhà lãnh đạo thế giới phải hành động ngay vì sự phát triển chung, không thể chần chừ hay chờ đợi khi thế giới có quá nhiều việc phải làm như hiện nay. Ông kêu gọi cải tổ cơ cấu tài chính để có thể giúp các nước nghèo hơn giải quyết nợ và khó khăn tài chính khác bởi đó là con đường bền vững duy nhất giải quyết tình trạng bất bình đẳng tồn tại ở các nước, đồng thời không để thế giới rơi vào suy thoái kinh tế.

Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh chính phủ các nước cần đầu tư ở mức cao nhất có thể cho y tế, giáo dục và sức khỏe cộng đồng, nhất là chi cho những người dân phải tị nạn và di cư; bảo đảm để người dân vượt qua được những cú sốc kinh tế, gia tăng việc làm, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật số và năng lượng xanh.

Bên cạnh đó, người đứng đầu LHQ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết đồng thời ba cuộc khủng hoảng khẩn cấp liên quan tới trái đất, đó là biến đổi khí hậu, sự biến mất đa dạng sinh học và tình trạng ô nhiễm thông qua ủng hộ Khuôn khổ Đa dạng sinh học Toàn cầu nhằm bảo tồn thiên nhiên hiệu quả. Điều này có nghĩa là thế giới cần phải giảm dần việc phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy chuyển đổi sang các loại năng lượng tái tạo đồng thời hỗ trợ các nước nghèo hơn cùng tham gia chuyển đổi và điều quan trọng để thực hiện được những mục tiêu đó là thế giới cần duy trì được hòa bình.

Hội nghị cấp cao thường niên của LHQ - “Thời khắc của Các Mục tiêu Phát triển Bền vững” (SDG Moment) năm nay tập trung đánh giá những tiến triển đã đạt được trên lộ trình thế giới tiến tới các mục tiêu đã đề ra.  Theo tuyên bố chính trị được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh về Các Mục tiêu Phát triển Bền vững năm 2019, Tổng Thư ký LHQ có trách nhiệm tổ chức hội nghị thường niên SDG Moment trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ thường niên từ năm 2020- 2030.

Hải Vân - Vũ Hiếu (TTXVN)
Thế giới tiếp tục tiến tới mục tiêu phát triển bền vững về năng lượng
Thế giới tiếp tục tiến tới mục tiêu phát triển bền vững về năng lượng

Thế giới tiếp tục tiến tới Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về năng lượng (Mục tiêu số 7: Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người). Tuy nhiên, những nỗ lực hiện tại không đủ để đạt được mục tiêu này vào năm 2030. Hiện trên thế giới vẫn còn hàng trăm triệu người không có điện sử dụng. Sức khỏe của 2,4 tỷ người không được đảm bảo do sử dụng hệ thống bếp đun gây ô nhiễm không khí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN