Tổng thống Zelensky bác cáo buộc nước này bắn hạ 'máy bay chở 65 tù binh Ukraine'

Tổng thống Volodymyr Zelensky không đồng tình với tuyên bố của Nga nói rằng lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ máy bay Nga khi đang chở 65 tù binh Ukraine để trao đổi.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ rơi máy bay ở Nga. Ảnh: RT

Theo đài RT, ông Zelensky nói trong một video đăng trên trang cá nhân: “Chúng ta phải xác định tất cả sự thật rõ ràng, càng nhiều càng tốt, vì máy bay đã rơi trên lãnh thổ Nga”.

Ông nói thêm rằng chính quyền Ukraine đang điều tra vụ việc và nỗ lực xác định số phận của tất cả tù binh. Ông nói: “Đất nước chúng tôi sẽ yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế”. Dù cáo buộc Nga không quan tâm tới mạng sống của tù binh Ukraine, nhưng ông Zelensky không nêu tên thủ phạm trong vụ máy bay IL-76 rơi.

Trước đó, ngày 24/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc máy bay vận tải quân sự Il-76 đang chở 65 tù binh Ukraine thì bị tên lửa Ukraine bắn hạ trên vùng Belgorod. Sáu thành viên phi hành đoàn người Nga và ba quan chức cũng có mặt trên tàu. Không có người sống sót.

Một số cơ quan truyền thông và nhà báo Ukraine ban đầu dẫn nguồn tin nói rằng chiếc máy bay này đang vận chuyển tên lửa và đã bị quân đội Ukraine bắn hạ. Họ nhanh chóng xóa các thông tin ban đầu sau khi Nga tiết lộ rằng chiếc máy bay chở tù binh Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng Ukraine biết rõ rằng tù binh sẽ được vận chuyển trên máy bay quân sự đến một sân bay gần thành phố Belgorod của Nga, từ đó họ sẽ được đưa đến một điểm trao đổi. Trái lại, cơ quan tình báo quân đội Ukraine GUR tuyên bố rằng họ không được thông báo trước về lộ trình hoặc phương tiện vận chuyển tù binh.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đưa ra một tuyên bố nói rằng Nga đã sử dụng các máy bay vận tải để chở tên lửa đến Belgorod dùng để tấn công Kharkov và do đó các máy bay này là mục tiêu quân sự hợp pháp. Tuy nhiên, cơ quan này không đề cập đến tù binh.

Nga đã yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để thảo luận về vụ việc. Pháp, nước chủ trì Hội đồng Bảo an trong tháng này, cho biết họ có thể triệu tập một phiên họp vào chiều 25/1.

Video khoảnh khắc máy bay chở tù binh Ukraine rơi xuống và bốc cháy (nguồn: RT):

Trước đó, Thứ trưởng thứ nhất Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Nga Viktor Bondarev cho biết phi hành đoàn của chiếc máy bay rơi đã kịp báo cáo về tác động từ bên ngoài vào chiếc máy bay. Căn cứ vào thông tin trên, ông Bondarev khẳng định chiếc máy bay này bị bắn rơi. Ông nhấn mạnh, qua đoạn clip đăng tải trên kênh Telegram, có thể nhìn rõ dấu vết điển hình của tên lửa, và rất có thể không chỉ một chiếc.

Trước đó Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin đã soạn chỉ thị và gửi ý kiến đến Quốc hội Mỹ và Đức liên quan đến vụ máy vận tải quân sự Nga bị rơi tại tỉnh Belgorod. Theo lời ông Volodin được hãng Ria Novosti trích dẫn, cần làm rõ máy bay có thể bị bắn rơi bằng loại tên lửa phòng không nào.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Mỹ, Nga chính thức lên tiếng về vụ ‘máy bay chở tù binh Ukraine' rơi ở Belgorod
Mỹ, Nga chính thức lên tiếng về vụ ‘máy bay chở tù binh Ukraine' rơi ở Belgorod

Trong khi Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov gọi vụ rơi máy bay này là một "cuộc tấn công khủng bố" và quy trách nhiệm cho Ukraine, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington đang cố gắng hết sức để có thể hiểu rõ hơn và có thêm thông tin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN