Tổng thống Zambia muốn thuyết phục ông Robert Mugabe từ chức

Tổng thống Zambia Edgar Lungu ngày 20/11 đã cử cựu Tổng thống Kenneth Kaunda tới thủ đô Harare của Zimbabue để thuyết phục Tổng thống Robert Mugabe từ chức sau khi quân đội Zimbabue kiểm soát quyền lực từ tuần trước.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe phát biểu tại cuộc họp ở Harare ngày 8/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Một nguồn tin Chính phủ Zambia cho biết cựu Tổng thống Kaunda đã sử dụng chuyên cơ của tổng thống và đã tới thủ đô Harare. Phía Zambia muốn thuyết phục nhà lãnh đạo 93 tuổi của Zimbabue thể hiện "lòng tự trọng" và tuyên bố từ chức.
     
Động thái trên diễn ra sau khi thời hạn chót mà Ủy ban Trung ương đảng ZANU-PFcầm quyền đặt ra (12 giờ trưa ngày 20/11) để buộc Tổng thống Mugabe phải từ chức đã trôi qua. Hiện ông Mugabe vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, trái ngược với những thông tin trước đó của một số hãng truyền thông phương Tây nói rằng ông Mugabe đã chấp nhận từ chức kèm theo một số điều kiện.  Việc ông Mugabe không từ chức khiến ông có thể sẽ phải đối mặt với việc bị luận tội theo kế hoạch vào ngày 21/11.
   
Dự kiến, trong ngày 20/11, đảng  ZANU-PF cầm quyền sẽ nhóm họp tại trụ sở của đảng tại thủ đô Harare để thảo luận về việc luận tội nhà lãnh đạo đã nắm quyền 37 năm tại quốc gia miền Nam châu Phi này.

    
Một số quan chức cấp cao của đảng ZANU-PF cho biết tiến trình luận tội có thể kéo dài trong nhiều ngày và điều này đồng nghĩa với việc ông Mugabe chưa thể sớm từ chức.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Zimbabwe đồng ý từ chức
Tổng thống Zimbabwe đồng ý từ chức

Trong cuộc đàm phán với Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, các tướng lĩnh quân đội, lực lượng đã giành quyền kiểm soát chính quyền từ ngày 14/11 tại thủ đô Harare, cho biết nhà lãnh đạo 93 tuổi này đã đồng ý từ chức và đơn từ chức của ông đã được dự thảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN