Trong bài phát biểu tối 23/11, theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh: “Điều quan trọng là chúng ta có đối thoại với phía Mỹ, và chúng tôi đang nhận được tín hiệu rằng đội ngũ của Tổng thống Trump ‘đang lắng nghe’ chúng tôi”.
Theo hãng tin Reuters của Anh, trong bài phát biểu hằng đêm, Tổng thống Zelensky còn tiết lộ ngày 24/11 sẽ là một “ngày bận rộn”, khi phái đoàn Ukraine bảo vệ “lợi ích của Ukraine”.
Ông Zelensky nói: “Ngày mai cũng sẽ là một ngày bận rộn. Chúng tôi đang bảo vệ lợi ích của Ukraine, và điểm mạnh trong lập trường của chúng tôi, trong lập trường lấy đất nước làm trọng tâm, trong lập trường của người dân Ukraine, chính là đó là lập trường chung của tất cả chúng ta. Sự đoàn kết của người dân Ukraine trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, nền độc lập và chủ quyền, đó chính là điều mang lại hiệu quả”.
Ông Zelensky cho biết thêm: “Phái đoàn Ukraine đã được giao chỉ thị, họ đang đi theo định hướng đó, và điều rất quan trọng là chúng ta không để xuất hiện những tín hiệu đối nghịch, những tín hiệu không mang tính Ukraine phát ra từ Ukraine”.
Xem video Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ tín hiệu tích cực từ đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn: Reuters
Theo Reuters, các quan chức Ukraine, Mỹ và châu Âu đã gặp nhau tại Geneva (Thuỵ Sĩ) vào ngày 23/11 để thảo luận về dự thảo kế hoạch hoà bình 28 điểm do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, sau khi Kiev và các đồng minh bày tỏ lo ngại về những gì họ coi là các nhượng bộ lớn đối với Liên bang Nga và yêu cầu sửa đổi.
Báo The Kyiv Independent tối 23/11, theo giờ địa phương, dẫn phát biểu cùng ngày của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump “khá hài lòng” với tiến triển đạt được tại các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra ở Geneva.
Theo The Kyiv Independent, phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ đưa ra trong bối cảnh châu Âu được cho là đã đưa ra một bản phản đề xuất đối với kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn – vốn bị chỉ trích là quá ưu ái Liên bang Nga.
“Hôm nay, và chúng tôi đã trao đổi với ông ấy (Tổng thống Mỹ Donald Trump), tôi nghĩ ông ấy khá hài lòng với những báo cáo mà chúng tôi gửi về mức độ tiến bộ đạt được”, ông Rubio nói với báo giới tại Thụy Sĩ.
“Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nhận thức rằng để đi đến chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến, Ukraine phải cảm thấy an toàn và chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ bị xâm lược hoặc tấn công một lần nữa”, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.
Phái đoàn Mỹ và Ukraine trong cuộc đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/11/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump chỉ trích Ukraine và châu Âu về cách họ xử lý tiến trình hòa bình, trong bối cảnh Mỹ tăng cường nỗ lực thúc đẩy đạt được thỏa thuận.
“Lãnh đạo Ukraine đã thể hiện sự vô ơn hoàn toàn đối với những nỗ lực của chúng tôi, và châu Âu thì vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga”, Tổng thống Trump viết.
Ngoại trưởng Rubio cho biết kế hoạch hòa bình là một “tài liệu động”, vẫn đang tiếp tục được chỉnh sửa khi đàm phán tiến triển.
“Chỉ vì nó được in ra giấy không có nghĩa là nó đã hoàn tất; bạn nhận ý kiến đóng góp, rồi dựa vào đó điều chỉnh, rồi lại nhận thêm ý kiến”, ông Rubio nói.
Ngày 22/11, Tổng thống Trump cũng tuyên bố bản đề xuất hòa bình ban đầu không phải là “lời đề nghị cuối cùng” của Washington dành cho Ukraine, trong bối cảnh có lo ngại rộng rãi rằng Kiev đang bị ép phải chấp nhận một thỏa thuận bất lợi.
Thời hạn ấn định ban đầu là ngày 27/11 cũng có thể được gia hạn vài ngày, ông Rubio nói thêm, bày tỏ sự “lạc quan” rằng đồng thuận có thể đạt được “trong một khoảng thời gian rất hợp lý, rất sớm”.
“Dù là thứ Năm, thứ Sáu, thứ Tư, hay thứ Hai tuần sau, chúng tôi muốn nó xảy ra sớm, bởi vì nhiều người đang mất mạng”, ông Rubio nói.
Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng Ukraine phải đưa ra quyết định trước Lễ Tạ ơn ở Mỹ, tức là ngày 27/11.