Tiết lộ nội dung chính bản kế hoạch hoà bình của EU chống lại đề xuất Mỹ gửi Nga và Ukraine

Giữa lúc đàm phán hoà bình cho Ukraine đang diễn ra ở Geneva (Thuỵ Sĩ), châu Âu được cho là đã gửi bản phản đề xuất cho kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu bị chỉ trích là nghiêng về phía Nga.
Chú thích ảnh
rong tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội X ngày 23/11/2025, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh đường biên giới của Ukraine không thể bị thay đổi “bằng vũ lực”. Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội X của bà Ursula von der Leyen

Theo hãng tin Reuters của Anh, bản đề xuất của châu Âu bao gồm những điểm chính sau:

Thứ nhất, giới hạn quân đội Ukraine ở mức 800.000 quân trong thời bình, thay vì 600.000 quân như kế hoạch hoà bình 28 điểm ban đầu của Mỹ.

Thứ hai, vấn đề Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ phụ thuộc vào đồng thuận của toàn bộ các thành viên NATO và liên minh quân sự này cũng bị cấm triển khai quân thường trực tại Ukraine trong thời bình.

Thứ ba là bác bỏ yêu cầu công nhận việc Liên bang Nga chiếm đóng lãnh thổ Ukraine trong khi kế hoạch hoà bình do Mỹ đề xuất quy định Luhansk và Donetsk - hai vùng tạo thành khu vực Donbass - sẽ được quốc tế công nhận là thuộc Liên bang Nga.

Thứ tư là yêu cầu tất cả dân thường bị giam giữ và con tin, bao gồm trẻ em, phải được trao trả.

Thứ năm là Ukraine nhận được bảo đảm an ninh do Mỹ hậu thuẫn tương tự Điều 5 của NATO (quy định một thành viên vị tấn công coi như tấn công tất cả các nước thành viên).

Thứ sáu là giữ nguyên một số nhượng bộ của Ukraine cho phép Liên bang Nga tái gia nhập G8, vốn hiện là G7 không có Moskva.

Thứ bảy, quy định Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia được đặt dưới sự kiểm soát quốc tế và điện sản xuất sẽ được chia giữa Ukraine và Liên bang Nga.

Trước đó, theo kênh RT của Liên bang Nga ngày 23/11, Liên minh châu Âu (EU) dường như không nhất trí với kế hoạch hoà bình 28 điểm do Mỹ soạn thảo khi đưa ra các điều kiện riêng cho việc chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra tuyên bố này vào ngày 23/11, đúng lúc các quan chức Mỹ đang thảo luận đề xuất của Washington với các đại diện của EU và Ukraine tại Geneva, Thụy Sĩ.

Mỹ đã gửi kế hoạch này cho cả Moskva và Kiev vào đầu tuần. Nội dung của tài liệu chưa được công bố chính thức.

Tuy nhiên, theo các nguồn truyền thông, bản dự thảo kế hoạch hoà bình cho Ukraine kêu gọi Kiev rút quân khỏi phần Donbass đã sáp nhập vào Liên bang Nga mà Ukraine vẫn còn kiểm soát, cắt giảm quy mô quân đội và từ bỏ nguyện vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây.

Trong một tuyên bố đăng trên nền tảng mạng xã hội X, bà von der Leyen đã bác bỏ toàn bộ các điều kiện đó.

“Chúng tôi đã thống nhất các yếu tố chính cần thiết cho một nền hòa bình công bằng và bền vững và cho chủ quyền của Ukraine”, bà von der Leyen nói, đồng thời khẳng định rằng đường biên giới của Ukraine không thể bị thay đổi “bằng vũ lực”, và không thể áp đặt bất kỳ hạn chế nào lên năng lực quân sự của Kiev.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng yêu cầu EU phải đóng vai trò trung tâm “trong việc bảo đảm hòa bình cho Ukraine” và rằng Kiev phải được phép gia nhập khối.

Trong một diễn biến khác, báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 22/11 cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu hiện đang chạy đua với thời gian để sửa đổi các yếu tố then chốt trong đề xuất hòa bình mới cho Ukraine của Mỹ trước hạn chót ngày 27/11, với hy vọng làm cho kế hoạch này phù hợp hơn với Kiev.

Các chính phủ châu Âu đang nỗ lực tìm cách kéo dài thêm thời gian cho Ukraine sau khi chính quyền Trump đặt ra thời hạn chót là trước Lễ Tạ ơn (27/11), thúc ép Kiev phải phản hồi khuôn khổ 28 điểm được lưu hành trong tuần này.

Theo các quan chức được hãng tin Bloomberg của Mỹ trích dẫn, chiến lược của châu Âu rất tinh tế: viết lại các phần lớn của đề xuất nhưng trình bày các thay đổi này như “những cập nhật mang tính xây dựng” thay vì sự phản đối công khai.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt sau vụ tấn công của Israel tại Hodeidah, Yemen. Ảnh minh họa: TV Al Masirah/TTXVN

Xung đột Yemen leo thang: 100 máy bay tham chiến, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vào cuộc

Xung đột Yemen đang bước vào một đợt leo thang mới khi lực lượng chính phủ mở chiến dịch lớn nhằm vào Houthi quanh eo biển Bab el-Mandeb với sự yểm trợ của 100 máy bay thuộc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu. Trong khi Houthi đáp trả bằng tên lửa và UAV nhằm vào Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng kích hoạt các cam kết phòng thủ với Riyadh, làm gia tăng nguy cơ cuộc chiến mang tính khu vực.

Ai Cập đưa hơn 2.600 tấn hàng cứu trợ vào Gaza

Ai Cập đưa hơn 2.600 tấn hàng cứu trợ vào Gaza

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập ngày 6/10 thông báo đã đưa hơn 2.653 tấn hàng cứu trợ vào Dải Gaza, trong bối cảnh nhu cầu nhân đạo tại vùng lãnh thổ này vẫn ở mức nghiêm trọng dù lệnh ngừng bắn đang được duy trì.

El Nino và Đại Tây Dương ấm lên có thể cảnh báo sớm nắng nóng tại Amazon

El Nino và Đại Tây Dương ấm lên có thể cảnh báo sớm nắng nóng tại Amazon

Các dấu hiệu liên quan đến hiện tượng El Nino và tình trạng nước biển ấm lên ở khu vực nhiệt đới Đại Tây Dương có thể giúp cảnh báo sớm những đợt nắng nóng cực đoan tại lưu vực Amazon, thậm chí trước tới 7 tháng. Đây là kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học Australia và Brazil.