Tổng thống Trump tuyên bố chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Ngày 9/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington chưa sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc vào thời điểm này, giữa lúc cuộc chiến thương mại giữa hai nước đang leo thang căng thẳng.

Chú thích ảnh
Ảnh: brecorder

Trong một tuyên bố trước báo giới, Tổng thống Trump cho biết Trung Quốc muốn đạt được một điều gì đó về thương mại, song ông chưa sẵn sàng vào thời điểm này dù đàm phán có tiến triển với Bắc Kinh.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington sẽ không làm ăn với tập đoàn công nghệ viễn thông hàng đầu Trung Quốc Huawei, nhưng điều này có thể thay đổi nếu như Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận thương mại.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh kim ngạch thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã sụt giảm 13,4% trong bảy tháng đầu năm 2019, tương đương 308 tỷ USD, vì cuộc chiến thương mại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hiện nay.

Kể từ khi bùng phát cuộc thương chiến hồi tháng 6/2018, Mỹ và Trung Quốc đã áp tổng cộng 7 vòng thuế quan trừng phạt mang tính "ăn miếng, trả miếng" lẫn nhau.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

 

Mới đây nhất, ngày 1/8 (rạng sáng 2/8 theo giờ Hà Nội), Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá 325 tỷ USD từ Trung Quốc từ ngày 1/9 tới.

Báo The Hill đưa tin việc Tổng thống Trump quyết định áp đặt thuế bổ sung đối với lượng hàng hóa 300 tỷ USD còn lại nhập từ Trung Quốc chứng tỏ nhà lãnh đạo Mỹ không hài lòng với kết quả vòng đàm phán thương mại cấp cao thứ 12 vừa kết thúc tại Bắc Kinh. Trước đó, Mỹ đã áp thuế trừng phạt 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 250 tỷ USD nhập từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Như vậy, một khi được áp dụng, tổng khối lượng hàng hóa Trung Quốc bị Mỹ áp thuế nhập khẩu bổ sung sẽ lên tới 550 tỷ USD, tức là gần như toàn bộ hàng xuất khẩu của Trung Quốc vào thị trường Mỹ.

Trong hơn một năm qua, quan chức Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành 11 vòng đàm phán thương mại cấp cao. Vòng đàm phán gần đây nhất (hồi tháng 5) đã đổ vỡ, với việc Washington cáo buộc Bắc Kinh đổi ý về những cam kết giữa hai bên, theo đó phía Trung Quốc muốn điều chỉnh một số điểm trong dự thảo thỏa thuận thương mại đã được xây dựng sau 10 vòng đàm phán.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin (trái), Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (thứ 2, trái) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (phải) tại vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 31/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 2/8, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả đòn thuế bổ sung của Mỹ. Tân Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân khẳng định Trung Quốc sẽ có các biện pháp đáp trả cần thiết để bảo vệ các lợi ích của mình. Ông cho biết lập trường của Trung Quốc rất rõ ràng rằng nếu Mỹ muốn đối thoại, Trung Quốc sẽ đối thoại, nhưng nếu Mỹ muốn gây chiến, Trung Quốc sẽ sẵn sàng đáp trả.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, trong cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh, cho biết Trung Quốc giữ vững lập trường trong cuộc chiến thương mại kéo dài 13 tháng qua với Mỹ, không chấp nhận bất kỳ sức ép tối đa hay sự đe dọa nào và sẽ không nhượng bộ trên những nguyên tắc căn bản. Tuy nhiên, bà cũng hy vọng Mỹ sẽ quay lại bàn đàm phán trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng. 

Chú thích ảnh
Thu hoạch đậu tương tại Indiana, Mỹ. Ảnh: SCMP

Ngày 6/8, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nước này sẽ ngừng mua nông sản Mỹ nhằm đáp trả hành động “vi phạm nghiêm trọng” các thỏa thuận đạt được giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong một bản tin phát muộn sau nửa đêm 5/8, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa của Trung Quốc nêu rõ nước này “không loại trừ khả năng áp thuế đối với các mặt hàng nông sản Mỹ mua sau ngày 3/8".

Căng thẳng leo thang hơn nữa khi Bắc Kinh trong tuần này cho phép nới lỏng biên độ giao dịch đồng Nhân dân tệ (NDT), phá ngưỡng 7 NDT đổi 1 USD. Ngày 5/8, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức liệt Trung Quốc vào danh sách nước thao túng tiền tệ, điều Bắc Kinh cương quyết bác bỏ.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Tổng thống Mỹ bảo vệ quyết định áp thuế mới đối với hàng Trung Quốc, giới chuyên gia và doanh nghiệp lo ngại
Tổng thống Mỹ bảo vệ quyết định áp thuế mới đối với hàng Trung Quốc, giới chuyên gia và doanh nghiệp lo ngại

Ngày 7/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lập trường cứng rắn của ông đối với hành vi của Trung Quốc tại các thị trường toàn cầu cuối cùng sẽ giúp ích cho nền kinh tế Mỹ, kể cả khi Bắc Kinh cảnh báo có thể đáp trả bằng cách hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN