Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Quốc hội tại Washington, DC, ngày 4/3/2025. Ảnh: USA Today/TTXVN
Đây là nội dung trong trích đoạn bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước phiên họp chung của Quốc hội diễn ra vào tối 4/3 theo giờ địa phương (tức sáng 5/3),
Theo Yonhap, Nhà Trắng đã công bố các đoạn trích trước bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Trump tại phiên họp chung kể từ khi nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông bắt đầu vào tháng 1/2025.
"Chính quyền của tôi cũng đang xây dựng một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên khổng lồ ở Alaska, một trong những đường ống lớn nhất thế giới, nơi Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác muốn trở thành đối tác của chúng tôi, với hàng nghìn tỷ USD được họ chi ra. Nó thực sự sẽ rất ngoạn mục", ông nói.
Kể từ khi đắc cử, Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với một dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên (LNG) lớn ở bang Alaska.
Ông Trump đã nhắc đến dự án này trong cuộc họp báo với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba vào tháng 2 vừa qua. Theo đó, đường ống dài gần 1.300 km sẽ vận chuyển khí đốt từ vùng North Slope của Alaska đến cảng xuất khẩu, chủ yếu nhắm đến thị trường châu Á.
Dự án Alaska đề xuất xây dựng một đường ống từ các mỏ khí đốt tại North Slope đến miền Nam trung tâm Alaska. Một cơ sở hóa lỏng khí tại Nikiski, phía Tây Nam Anchorage, sẽ xử lý và xuất khẩu LNG.
Tổng thống Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ đảm bảo dự án được triển khai để cung cấp năng lượng giá rẻ cho Alaska và các đồng minh trên toàn cầu. Ông cũng nhấn mạnh đây là ưu tiên trong một sắc lệnh hành pháp tập trung vào phát triển tài nguyên tại Alaska mà ông ký ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức.
Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Nhật Bản, ông Trump nhấn mạnh lợi thế về vị trí địa lý của dự án Alaska đối với Nhật Bản và đề cập đến khả năng hợp tác "dưới hình thức một liên doanh nào đó", nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản khi đó ra tuyên bố cho biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra theo hướng có lợi cho cả hai bên và xác nhận hai nước sẽ hợp tác nhằm tăng cường an ninh năng lượng, bao gồm tăng xuất khẩu LNG sang Nhật Bản.
Ông Trump đã từng ủng hộ dự án này trong nhiệm kỳ đầu tiên. Năm 2017, ông tham dự lễ ký kết thỏa thuận tại Bắc Kinh giữa cựu Thống đốc Alaska Bill Walker và đại diện các công ty Trung Quốc để cùng hợp tác triển khai dự án. Tuy nhiên, thỏa thuận này sau đó bị đình trệ khi ông Walker rời nhiệm sở năm 2018 và Thống đốc Dunleavy theo đuổi một hướng đi khác. Dự án này từng nhiều lần thay đổi định hướng mỗi khi có thống đốc mới.
Bài phát biểu đầu tiên trước lưỡng viện Quốc hội diễn ra 6 tuần sau khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức. Từ đó đến nay, Tổng thống Trump đã có nhiều động thái quyết liệt để chính phủ liên bang phù hợp với chính sách "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" của ông.
Bài phát biểu tối 4/3 không được gọi là Thông điệp Liên bang bởi Tổng thống Trump chưa tại nhiệm đủ một năm. Các quan chức Nhà Trắng chia sẻ với kênh Fox News rằng bài phát biểu này có chủ đề "Tái sinh giấc mơ Mỹ", với nhiều nội dung quan trọng từ cải cách kinh tế, siết chặt thuế quan, tình hình xung đột Ukraine, Trung Đông...
Bài phát biểu của Tổng thống Trump trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với ba đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh tăng thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc cũng như chính thức áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada theo đúng kế hoạch từ ngày 4/3. Điều này đã dẫn đến các mức thuế quan trả đũa. Cuộc chiến thương mại tiềm tàng dự kiến sẽ làm tăng chi phí cho người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng chia sẻ rằng ông sẽ đề cập đến thỏa thuận tiềm năng về khoáng sản với Ukraine trong bài phát biểu của mình.
Bên cạnh đó, theo hãng thông tấn AP (Mỹ), ông Trump dự định dùng bài phát biểu để nêu bật các đề xuất của ông về thúc đẩy hòa bình ở Ukraine và Trung Đông.