Tổng thống Trump thất vọng với thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hamas

Ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thất vọng với thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas sau khi chứng kiến những hình ảnh về các con tin người Israel được lực lượng Hamas thả tự do vào cuối tuần qua.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở bang Georgia. Ảnh: AFP/TTXVN

Những phát biểu trên đã được Tổng thổng Trump đưa ra trên chuyên cơ Không lực Một khi đang trên đường đến New Orleans tham dự Super Bowl.

Khi nhìn thấy những hình ảnh về 3 con tin Israel trông khá gầy gò, tiều tụy được Hamas thả ra trong một thỏa thuận trao đổi con tin, ông Trump đã so sánh ngoại hình của họ với những người sống sót sau cuộc thảm sát Holocaust và cảnh báo về sự kiên nhẫn đang cạn dần của Mỹ.

"Họ trông giống như những người sống sót sau thảm sát Holocaust. Họ ở trong tình trạng kinh khủng. Họ gầy gò. Tôi không biết chúng ta có thể chịu đựng được bao lâu nữa... đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ mất kiên nhẫn", ông nhấn mạnh.

Ba con tin vừa được lực lượng Hamas thả tự do bao gồm Ohad Ben Ami và Eli Sharabi – bị bắt tại Kibbutz Be’eri trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023, cùng Or Levy, người bị bắt cóc tại lễ hội âm nhạc Nova. Trước khi được trao trả cho chính quyền Israel, họ lực lượng Hamas được đưa lên một bục phát biểu vào ngày 8/2.

So với 18 con tin được Hamas thả ra trước đó, ba người đàn ông này có tình trạng sức khỏe kém hơn rõ rệt. Về phía Israel, nước này cũng đã phóng thích 183 tù nhân Palestine để đổi lấy những con tin từ phía Hamas. Theo Reuters, nhiều tù nhân người Palestine bị Israel giam giữ cũng bị nhận xét là gầy gò và hốc hác khi được trả tự do.

Tổng thống Trump tiếp tục bày tỏ nghi ngờ về tính hiệu quả của thỏa thuận ngừng bắn mang lại khi nói: "Tôi biết chúng ta có một thỏa thuận... nhưng họ cứ liên tục ‘nhỏ giọt’... tình trạng của các con tin thực sự tồi tệ".

Sau vụ trao đổi con tin, quân đội Israel đã rút khỏi hành lang Netzarim ở Dải Gaza – khu vực chiến lược chia đôi vùng đất này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố tình trạng tồi tệ của các con tin được thả là điều "kinh hoàng" và cam kết sẽ có biện pháp đối phó.

Ngoài quan điểm cứng rắn về thỏa thuận ngừng bắn, ông Trump còn tái khẳng định đề xuất Mỹ tiếp quản Dải Gaza sau khi người Palestine rời khỏi hoặc bị trục xuất. Đây là ý tưởng gây tranh cãi mà ông từng đề cập vào ngày 4/2 trong chuyến thăm của Thủ tướng Netanyahu tới Washington.

"Về việc xây dựng lại Gaza, chúng tôi có thể giao nó cho các quốc gia Trung Đông để phụ trách từng phần, nhưng vẫn dưới sự bảo trợ của Mỹ. Chúng tôi cam kết kiểm soát và đảm bảo Hamas không quay trở lại", ông Trump tuyên bố.

"Không có gì để chuyển về nữa. Nơi này là bãi phá dỡ. Phần còn lại sẽ bị phá dỡ. Mọi thứ đều bị phá dỡ", ông nói thêm. Ông Trump cũng cho biết sẵn sàng xem xét khả năng cho phép một số người tị nạn Palestine vào Mỹ, nhưng sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể.

Ông Ezzat El Rashq, một thành viên cấp cao của lực lượng Hamas, đã lên án những phát biểu mới nhất của ông Trump về việc mua và sở hữu Dải Gaza. Ông Rashq nói rõ rằng, Dải Gaza không phải là tài sản để mua bán. Đây là một phần không thể tách rời của vùng đất Palestine bị chiếm đóng của chúng tôi và người Palestine sẽ phá vỡ các kế hoạch di dời.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Theo Reuters, AP)
Israel hoàn tất rút quân khỏi hành lang chia cắt Gaza
Israel hoàn tất rút quân khỏi hành lang chia cắt Gaza

Ngày 9/2, phong trào Hamas ở Dải Gaza xác nhận quân đội Israel đã hoàn tất việc rút quân khỏi hành lang Netzarim trên một tuyến đường cao tốc quan trọng ở vùng lãnh thổ này, theo thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin đang có hiệu lực giữa hai bên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN