Tổng thống Trump thận trọng trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh với Triều Tiên

Chỉ còn chưa đầy một tuần là đến Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần 2, Tổng thống Donald Trump dường như đang tìm cách hạ thấp kỳ vọng về một thỏa thuận mang tính lịch sử trước cuộc gặp.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng rảo bước tại Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần 1 ở Singapore. Ảnh: AP

Ngày 19/2, phát biểu trước giới báo chí tại Phòng Bầu dục về câu hỏi liên quan đến Triều Tiên, Tổng thống Trump khẳng định: “Chúng tôi không vội… Một khi không có thêm bất kỳ vụ thử hạt nhân nào thì tôi không vội. Nếu mà họ thử nghiệm, thì sẽ có một thỏa thuận khác”.

Không chỉ có vậy, trong cuộc gặp mặt trả lời báo chí ngày 20/2, Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh Hội nghị Thượng đỉnh lần này không phải là lần cuối cùng gặp gỡ Chủ tịch Kim Jong-un. Phát biểu này có thể hiểu theo một nghĩa khác, đó là không nên quá kỳ vọng một thỏa thuận đột phá chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên trong tuần tới. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nói thêm ông tin tưởng Bình Nhưỡng cuối cùng sẽ dỡ bỏ kho vũ khí hạt nhân.

“Tổng thống Trump đang nỗ lực tạo ra một đòn bẩy đàm phán trước cuộc gặp Hội nghị Thượng đỉnh lần 2, bằng việc tạo một ấn tượng rằng ông không quá khao khát đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên”, Frank Aum, một chuyên gia nghiên cứu Triều Tiên tại Viện Hòa bình, lý giải.

Theo báo The Vox, Tổng thống Trump muốn cả thế giới và chủ yếu là Chủ tịch Kim Jong-un, biết rằng cuộc gặp tuần tới không phải là cơ hội cuối cùng để hai bên ký kết một thỏa thuận lớn.

Bridget Coggins, một chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Santa Barbara (California), khẳng định “một tiến trình phi hạt nhân hóa nhanh chóng là điều không thể”.

Sau hàng tháng trời đàm phán, hai bên vẫn đang trong thế bế tắc khi nhắc đến thỏa thuận phi hạt nhân. Mỹ yêu cầu Triều Tiên phải đưa ra được một danh sách chi tiết đầy đủ cơ sở hạ tầng hạt nhân của nước này trước khi dỡ bỏ lệnh trừng phạt, trong khi Triều Tiên lại cho rằng các lệnh trừng phạt nên cần được dỡ bỏ trước khi họ cung cấp danh sách đầy đủ và nghiêm túc bắt đầu cắt giảm năng lực hạt nhân.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Việt Nam - sự lựa chọn hoàn hảo
Việt Nam - sự lựa chọn hoàn hảo

Việt Nam sẽ là nơi cả hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên gặp gỡ, thảo luận trong một sự kiện ngoại giao quan trọng hàng đầu thế giới, nghe vừa thật "ngỡ ngàng", vừa thật tự hào. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội, mà Việt Nam đã được lựa chọn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN