Một đoạn trong bài đăng của Tổng thống Trump trên Truth Social. Ảnh chụp màn hình
Theo kênh Al Jazeera, ông Trump viết: “Ở nhiều khía cạnh, những điểm đã được nhất trí tốt hơn so với việc Mỹ tiếp tục các hoạt động quân sự cho đến khi kết thúc, nhưng tất cả những điểm đó không quan trọng so với việc để năng lực hạt nhân nằm trong tay những người dễ biến động, khó đoán và khó lường như vậy”. Ông Trump cũng nhấn mạnh lại rằng Iran sẽ không bao giờ được có vũ khí hạt nhân.
Trong bài đăng trên Truth Social trước đó cùng ngày 12/4, Tổng thống Trump khẳng định hải quân Mỹ sẽ lập tức bắt đầu phong tỏa để ngăn chặn các tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz.
Tổng thống cũng cho biết đã chỉ thị hải quân nước này kiểm soát và ngăn chặn mọi tàu thuyền ra vào khu vực, đặc biệt là các tàu đã giao dịch với Iran, nhấn mạnh rằng những tàu trả phí bất hợp pháp sẽ không được an toàn trên vùng biển quốc tế.
Ông nói tiếp: “Chúng ta cũng sẽ bắt đầu phá hủy các thủy lôi mà Iran đã gài ở eo biển Hormuz. Bất kỳ người Iran nào nổ súng vào chúng ta hoặc vào các tàu dân sự sẽ bị tiêu diệt!”.
Các bài đăng của ông Trump xuất hiện sau khi đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan kết thúc sáng 12/4 mà không đạt kết quả. Dù đánh giá các cuộc đàm phán tại Pakistan diễn ra tốt đẹp và đa số các điểm đã được nhất trí, nhưng ông Trump cho biết Iran đã từ chối nhượng bộ về vấn đề chương trình hạt nhân. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, đây là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến đổ vỡ trong đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo quân đội Mỹ đang ở tư thế sẵn sàng trong cuộc xung đột với Iran.
Về phần mình, theo kênh Al Jazeera ngày 12/4, trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf cho biết ông đã nhấn mạnh trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu rằng: “Chúng tôi có thiện chí và quyết tâm cần thiết, dù vậy nhưng do kinh nghiệm từ hai cuộc chiến trước đó, chúng tôi không có lòng tin vào phía đối phương”.
Ông nói: “Phía đối phương cuối cùng đã không giành được lòng tin của phái đoàn Iran trong vòng đàm phán này”.
Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz trong nhiều tuần kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào nước này. Sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần vào ngày 8/4, một số tàu thuyền đã đi qua khu vực này. Ngày 11/4, quân đội Mỹ thông báo hai tàu chiến của nước này đã đi qua eo biển Hormuz, bắt đầu chiến dịch rà phá thủy lôi. Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ thông tin này.
Vấn đề eo biển Hormuz là một trong những bất đồng lớn nhất dẫn đến việc cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad không đạt kết quả. Iran muốn duy trì ảnh hưởng đối với tuyến hàng hải này, trong khi Mỹ yêu cầu mở lại hoàn toàn cho vận tải quốc tế. Theo các nguồn tin ngoại giao, trong cuộc đàm phán, Pakistan, nước đóng vai trò trung gian, đã đưa ra sáng kiến đề xuất điều tiết hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, trong đó có việc triển khai tuần tra chung với Mỹ và Iran để đảm bảo an toàn lưu thông.