Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiếp tục tái tranh cử

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin ngày 21/4, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đệ trình hồ sơ để tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 26/5 tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, cùng ngày, Quốc hội Syria đã ấn định thời điểm bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 26/5 tới. Cử tri Syria ở nước ngoài sẽ đi bỏ phiếu tại Đại sứ quán Syria ở các nước vào ngày 20/5.

Theo quy định, các ứng cử viên tranh cử sẽ phải sống ở Syria trong suốt 10 năm qua.

Nếu đắc cử trong cuộc bầu cử tới, đây sẽ là nhiệm kỳ tổng thống thứ 3 của ông al-Assad.

Cuộc bầu cử tổng thống ở Syria diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này đã bước sang năm thứ 11. Cuộc xung đột này đã khiến trên 387.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải dời bỏ nhà cửa.

Ngọc Hà (TTXVN)
Tổng thống Syria và Phu nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2
Tổng thống Syria và Phu nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2

Văn phòng Tổng thống Syria ngày 8/3 thông báo Tổng thống Bashar al-Assad và Phu nhân đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi có các triệu chứng nhẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN