Tổng thống Séc cảnh báo phương Tây nên sẵn sàng cho kết quả bất lợi ở Ukraine

Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel nhận định cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có thể không kết thúc với chiến thắng dành cho Kiev và các nước ủng hộ ở phương Tây nên chuẩn bị tinh thần đón nhận kết quả đó.

Chú thích ảnh
Tổng thống CH Séc Petr Pavel. Ảnh: AFP

“Tôi nghĩ chúng ta nên làm bất kỳ điều gì để khuyến khích người Ukraine và hỗ trợ họ thành công. Nhưng trong nội bộ, chúng ta cũng nên sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ khác”, trang The Guardian (Anh) dẫn lời ông Pavel.

Nhà lãnh đạo Séc, người từng là chuyên gia tình báo và cựu Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO từ năm 2015 đến 2018, giải thích rằng có rất nhiều điều phụ thuộc vào kết quả của cuộc phản công mùa xuân đã được lên kế hoạch của Ukraine.

“Họ (Nga) không phải không có khả năng phòng thủ. Và tất nhiên, ở thế phòng ngự sẽ dễ dàng hơn cho họ bởi Ukraine sẽ phải hứng chịu những tổn thất khủng khiếp, kể cả khi Kiev đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì vậy, tấn công một đối thủ như Nga sẽ rất khó khăn và người Nga sẽ không bị bất ngờ”, ông đánh giá.

Hồi cuối tháng 4, Tổng thống Séc từng đến thăm Kiev cùng người đồng cấp Slovakia Zuzana Caputova. Ông cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu ông và nhà lãnh đạo Slovakia cung cấp thêm đạn dược, xe tăng, thiết giáp để hỗ trợ quốc gia này đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Song hai nhà lãnh đạo này cho rằng Ukraine vẫn chưa có đủ nguồn lực cần thiết để khởi động chiến dịch phản công.

“Một số người muốn thúc giục Ukraine nhanh chóng chứng minh một số kết quả, nhưng họ không nên làm vậy. Người Ukraine phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tấn công vào phòng tuyến của Nga. Sẽ cực kỳ tai hại cho Ukraine nếu cuộc phản công này thất bại, bởi họ sẽ không có cơ hội nào khác, ít là không phải trong năm nay”, ông Pavel cảnh báo.

Theo ông, Ukraine chắc chắn sẽ phải đối mặt những tổn thất khủng khiếp, bất kể lực lượng của họ mạnh đến đâu, và họ không thể để cuộc phản công thất bại.

"Cuộc phản công đòi hỏi cực kỳ khắt khe về mặt trang bị nhân sự, hậu cần đạn dược, nguồn tiền cho nhiên liệu”, ông Pavel nhấn mạnh.

Hồi cuối tháng 4, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tiến hành cuộc phản công và bày tỏ hy vọng chiến dịch này sẽ thành công. Bộ trưởng Quốc phòng Aleksey Reznikov cũng cho biết Quân đội Ukraine “nhìn chung đã sẵn sàng cho cuộc tấn công” và chỉ chờ lệnh từ các quan chức cấp cao.

Tuy nhiên, vào tuần trước, báo cáo của Politico tuyên bố rằng Mỹ lo ngại rằng tác động của cuộc phản công có thể không như mong đợi. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 3/5 cho rằng Ukraine đang có vị thế tốt hơn để tiến hành chiến dịch phản công so với đánh giá tình báo trước đó của Mỹ. Theo ông, Ukraine có cơ hội cao để giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

Về phần mình, Nga, quốc gia đã xây dựng các pháo đài dọc tiền tuyến trong sáu tháng qua, nói rằng họ sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tuần trước cảnh báo rằng cuộc phản công sẽ gây ra”hậu quả đáng tiếc” cho Kiev.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh những dự đoán công khai ở các nước phương Tây, cùng những kỳ vọng vào cuộc phản công sắp diễn ra của Ukraine, chỉ xác nhận sự can thiệp trực tiếp của những nước này vào cuộc xung đột.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Phương Tây hướng đến vai trò của Trung Quốc nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine
Phương Tây hướng đến vai trò của Trung Quốc nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

Cách tiếp cận này dựa trên quan điểm rằng không bên nào có khả năng duy trì chiến đấu vô thời hạn và việc Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò trong các cuộc đàm phán hòa bình quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN