Tổng thống Putin yêu cầu các công ty Nga sẵn sàng cho chiến dịch thời chiến

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng tất cả các công ty lớn của Nga, cả nhà nước và tư nhân, phải sẵn sàng cho sự chuyển đổi nhanh chóng sang các chiến dịch thời chiến.

Ông Putin thăm một nhà máy. Ảnh: Sputnik

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng khả năng đó là thiết yếu đối với an ninh quốc gia.

Theo cơ quan báo chí Điện Kremlin, Tổng thống Nga đưa ra tuyên bố trên tại một cuộc họp với các quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng và các nhà quản lý hàng đầu của các công ty quốc phòng.

“Tôi muốn lưu ý rằng khả năng gia tăng sản lượng các sản phẩm và dịch vụ quốc phòng một cách nhanh chóng của bất kỳ nền kinh tế nào khi cần thiết là một trong những điều kiện quan trọng nhất của an ninh quân sự quốc gia. Tất cả các doanh nghiệp lớn và chiến lược phải sẵn sàng cho việc này”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng ông và các quan chức quốc phòng đã thảo luận về vấn đề này vào năm 2015 và 2016, và yêu cầu những người tham dự cuộc họp báo cáo những vấn đề nào của những năm trước đã được giải quyết và còn tồn đọng.

Cuộc họp nói trên có liên quan tới kết quả cuộc tập trận quân sự Zapad 2017 giữa Nga và Belarus hồi tháng 9. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga và Belarus, tổng cộng có khoảng 13.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận. Khoảng 70 máy bay, 680 xe bọc thép, trong đó có 250 xe tăng, 200 pháo binh và 10 tàu chiến đã được hai nước triển khai.

Trần Minh/Báo Tin tức
Nga khẳng định có cơ hội thực sự để kết thúc cuộc nội chiến tại Syria
Nga khẳng định có cơ hội thực sự để kết thúc cuộc nội chiến tại Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 22/11 tại thành phố Sochi đã khai mạc cuộc họp thượng đỉnh 3 nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ với nội dung trọng tâm là giải quyết khủng hoảng ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN